Interpol ra thông báo đỏ

15:10 02/12/2010

Cơ quan cảnh sát quốc tế (Interpol) ngày 30-11 đã phát "Thông báo đỏ"toàn cầu đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks là ông JulianAssange, 39 tuổi, quốc tịch Australia, theo yêu cầu của tòa án ThụyĐiển. Cách đây 2 tuần, tòa án hình sự Stockholm đã phát lệnh truy nãông Assange với cáo buộc cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục và hành hung vàothời điểm tháng 8-2010.
Cơ quan cảnh sát quốc tế (Interpol) ngày 30-11 đã phát "Thông báo đỏ"toàn cầu đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks là ông JulianAssange, 39 tuổi, quốc tịch Australia, theo yêu cầu của tòa án ThụyĐiển. Cách đây 2 tuần, tòa án hình sự Stockholm đã phát lệnh truy nãông Assange với cáo buộc cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục và hành hung vàothời điểm tháng 8-2010.

"Thông báo đỏ" chưa phải là một lệnh truy nã trực tiếp từ phía Interpol, tuy nhiên thông báo yêu cầu cảnh sát 188 nước thành viên Interpol phải theo dõi và định vị đối tượng trong thông báo, đồng thời có thể bắt giữ và dẫn độ khi cần thiết. Như vậy, dù bị bắt giữ ở đâu, Assange cũng sẽ bị di lý về Thụy Điển để thẩm tra và xét xử nếu nước sở tại đã tham gia Interpol. Theo tòa án Thụy Điển, Julian Assange bị cáo buộc 5 tội trạng trong hai vụ việc xảy ra từ ngày 13 đến 17-8 ở Stockholm và Enkoping. Nếu bị kết tội, ông Assange sẽ phải ngồi tù ít nhất hai năm. Được biết người sáng lập Wikileaks đã bác bỏ tất cả các cáo buộc và gọi đây là một "trò hề pháp luật".

Trong một diễn biến khác, chính phủ Ecuador đã mời Julian Assange đến Ecuador và hứa sẽ cấp giấy phép sinh sống cho ông Assange. Giải thích về quyết định này, thứ trưởng ngoại giao Ecuador Kintto Lucas nói nước ông rất quan tâm đến những tài liệu của Wikileaks có liên quan đến Ecuador, đồng thời cũng muốn tạo cơ hội cho người sáng lập Wikileaks được công khai phát biểu quan điểm. Có khoảng 1.600 bức điện tín được Wikileaks thu thập từ tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô Quito (Ecuador) nhưng chưa được công bố. Ông Lucas cũng cho rằng việc Ecuador lưu giữ Julian Assange sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chính phủ nước này với Mỹ.

Cùng ngày, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết luật sư của các cơ quan chính phủ nước này đang nghiên cứu khả năng truy tố Assange theo đạo luật về gián điệp. Theo quan chức trên, các cơ quan chức năng của Mỹ đang tìm cách xác định xem liệu Đạo luật về Gián điệp có thể áp dụng đối với trường hợp của Assange hay không cũng như khả năng áp dụng luật này đối với trang mạng WikiLeaks.

Liên quan đến việc hàng vạn điện tín mật được các nhà ngoại giao Mỹ ở khắp nơi trên thế giới gửi về Washington vừa bị trang mạng WikiLeaks tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 30-11 cho rằng sự việc này rõ ràng khiến chính quyền "lúng túng" nhưng nó sẽ chỉ gây tác động "khiêm tốn" tới chính sách đối ngoại của Mỹ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hạn chế số nhân viên chính phủ có thể tiếp cận các cơ sở dữ liệu mật của cơ quan này nhằm phòng ngừa các vụ rò rỉ tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cấm nhân viên lưu trữ tài liệu nhạy cảm trong các thiết bị có thể mang theo người.

Cũng trong ngày 30-11, trang mạng WikiLeaks cho biết đã bị tin tặc tấn công bằng DDoS trước đó một ngày khiến người dùng tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác không thể truy cập trang mạng này. Đây là lần thứ hai trong vòng ba ngày WikiLeaks bị tấn công; lần thứ nhất vào ngày 28-11, trước khi WikiLeaks tung ra hơn 250.000 bức điện tín ngoại giao Mỹ. Trong cả hai vụ tấn công, người sử dụng Internet tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác đã không thể truy cập trang mạng này trong nhiều giờ liền. WikiLeaks cho rằng họ đang là mục tiêu của một vụ tấn công lớn khác của tin tặc.

Trong những tháng gần đây, WikiLeaks - một trang mạng đóng tại Thụy Điển, chuyên đăng tải nội dung các thông tin rò rỉ từ những loại tài liệu chưa công bố nhưng vẫn giữ tính nặc danh của nguồn tin, đã ba lần tiết lộ tài liệu mật của Mỹ gây chấn động dư luận thế giới.


VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông