Không kịp tẩu tán

09:50 27/02/2020

Nghiện ma túy, trưa 9-6-2019, Bùi Đức Đồng, sinh 1973, ở 696 tổ Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, Kiến An, mò sang khu vực Cầu Tre, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền tìm mua của một người đàn ông không quen biết 200 nghìn đồng được 2 gói nhỏ ma túy về sử dụng cho bản thân. Có “hàng” trong tay, y phóng xe về nhà cất vào ngăn kéo tủ kệ tivi đặt trong phòng khách.

Đến tối hôm sau (ngày 10-6-2019), Đồng lấy 1 gói ma túy đi tìm chỗ sử dụng. Trong lúc lay hoay chưa tìm được nơi thích hợp để sử dụng thì đúng 21h10 cùng ngày, trước cửa nhà số 151 đường Chiêu Chinh, phường Nam Sơn, Kiến An, Đồng bị tổ công tác của đội CSĐT TP về Ma túy - Công an quận Kiến An phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thấy có biến, vừa dừng xe, Đồng đã hất gói ma túy đang cầm sẵn trong tay vào miệng hòng phi tang. Nhưng trước sự yêu cầu của tổ công tác, hắn buộc phải ngoan ngoãn nhả gói ma túy trên ra khỏi miệng. Ngoài gói ma túy trên, lực lượng chức năng còn thu giữ của Đồng 3 ĐTDĐ, 1 xe máy, BKS: 16K6-7008. Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hắn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy còn lại. Theo kết luận giám định 2 gói ma túy lực lượng chức năng thu giữ được của Đồng có trọng lượng 0,2977g, là heroin.

Ngày 27-9-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Bùi Đức Đồng 15 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời phạt bổ sung 5 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước đối với bị cáo.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông