Kinh tế thế giới 2009: Nhiều hòn đá tảng

03:22 04/02/2009

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã buộc phải đánh giá lại tình hình kinh tếthế giới và đưa ra mức dự báo tăng trưởng khiêm tốn 0,5% trong năm2009, so với mức dự báo 2,2% hồi tháng 11-2008.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã buộc phải đánh giá lại tình hình kinh tếthế giới và đưa ra mức dự báo tăng trưởng khiêm tốn 0,5% trong năm2009, so với mức dự báo 2,2% hồi tháng 11-2008.

Người chò việc ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc
Người chò việc ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu 3 tháng cuối năm 2008 đã trải qua một thời kỳ rất khó khăn và các thị trường tài chính căng thẳng cực độ. Theo IMF, tại các nước công nghiệp phát triển, suy thoái kinh tế sẽ nghiêm trọng hơn trong năm 2009, với tổng sản lượng nội địa giảm 2%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp sẽ giảm 1,9%, so với mức tăng trưởng 0,8% trong năm 2008. Trong khi đó, Đức, nền kinh tế đứng đầu ở châu Âu, đã công bố mức giảm sút 2,5% trong năm 2009, so với mức tăng trưởng 1,3% trong năm 2008. Các dự đoán của IMF về hoạt động kinh tế tại các nước đang phát triển trong năm 2009 cũng được xem xét lại với mức tăng trưởng chỉ 3,3% , so 6,3% trong năm 2008.

Ngày 31-1, báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục đi xuống khiến Nhà Trắng kêu gọi phải có những hành động khẩn cấp.  Theo báo cáo, mức tăng GDP quý 4/2008 của nước này là âm 3,8%, thấp nhất kể từ quý 1 năm 1982. Tính chung cả năm 2008, tăng trưởng của nước Mỹ là 1,3%, cũng là con số thấp nhất kể từ cơn suy thoái 2001. Bộ Thương mại Mỹ cho biết khủng hoảng xảy ra tại hầu hết các khu vực kinh tế. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục lún sâu vào một cuộc suy thoái càng lúc càng trầm trọng.

Mới vài hôm trước, một số liệu đáng lo ngại khác cũng đã được công bố. Đó là việc Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ công nhân nghỉ việc xin hưởng trợ cấp thất nghiệp đang tăng lên ở Mỹ. Theo đó, tỷ lệ công nhân nghỉ việc nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính tới giữa tháng 1/2009 đã đạt mức 4,78 triệu người, mức cao nhất trong vòng 25 năm qua. Tính ra, công nhân nghỉ việc xin hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm 159.000 người so với mức của một tuần trước đó.

Tại Anh, ngày 29-1 Ngân hàng Trung ương Anh đã bắt đầu chương trình 50 tỉ bảng (71 tỉ USD) để cứu thị trường tín dụng trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp ở nước này tăng gần gấp hai lần so với dự kiến trong tháng 1-2009. Tại Iceland, chính phủ liên minh đã sụp đổ vì không xử lý được khủng hoảng kinh tế. Hệ thống tài chính của Iceland đã sụp đổ từ tháng 10-2008, dẫn đến tình trạng khủng hoảng của đồng nội tệ, thất nghiệp tăng cùng các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày. Kinh tế nước này dự kiến sẽ giảm tới -9,6% trong năm 2009 này.

Tại Nhật Bản, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Sản xuất công nghiệp ở nước này đã giảm 9,6% trong tháng 12-2008. Số người thất nghiệp trong tháng này là 2,7 triệu, tăng 400.000 so với trước đó 1 năm. Nhiều nhà kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật trong tháng 2-2009 thậm chí sẽ ở mức âm hai con số. Còn theo số liệu của Cơ quan thống kê châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực dùng tiền euro, lên đến 8% trong tháng 12-2008. Thất nghiệp cao nhất là ở Tây Ban Nha, với số liệu đưa ra là 14,4%. Đối với 27 nước thành viên của EC, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 7,3% trong tháng 11, lên 7,4% trong tháng 12.

Trong bối cảnh khủng hoảng, Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo năm 2009 thế giới có thể mất đi 51 triệu chỗ làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên mức 7,1% vào cuối năm, tăng từ con số 6,0% của năm 2008.

VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích