Liên đoàn Lao động thành phố: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Lao động sáng tạo, Lao động giỏi năm 2019

17:01 26/06/2020

Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019
Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.
  • Sáng 26-6, Liên đoàn Lao động thành phố long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Lao động sáng tạo, Lao động giỏi năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Đức Quang - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện các Sở, ban, ngành thành phố; Liên đoàn Lao động các tỉnh bạn và 259 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

5 năm qua, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động thành phố đã có nhiều đổi mới tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ; phong trào từng bước đi vào thực chất, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng và hướng về cơ sở.

 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tống Văn Băng trao tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Trong phong trào thi đua yêu nước có nhiều tập thể, cá nhân, người lao động được vinh danh, được phong tặng, khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động thành phố trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thông qua phong trào thi đua, Đội ngũ công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn được rèn luyện và trưởng thành, nhiều công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo và chiến sĩ thi đua các cấp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân lao động sáng tạo, lao động giỏi

Trong giai đoạn 2015 – 2020, đã có 35.403 đề tài, giải pháp, sáng kiến với giá trị làm lợi hơn 500 tỷ đồng và các lợi ích về xã hội khác. Công đoàn các cấp đã vận dụng sáng tạo thành các phong trào cụ thể của ngành để phù hợp với đặc điểm của chuyên môn đồng cấp được triển khai sát thực với điều kiện của từng ngành, từng lĩnh vực, như phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Doanh nghiệp vì người lao động” trong các đơn vị sản xuất công nghiệp, “Mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành Giáo dục và đào tạo, “Thực hiện 12 điều y đức và Quy tắc ứng xử” trong ngành Y tế…

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí cao bầu 2 tập thể và 6 cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; 77 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen Lao động sáng tạo năm 2019; 8 tập thể và 15 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; 45 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen năm 2019.

Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Công đoàn thành phố là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp của các phong trào như Sóng Duyên hải, Tổ đá nhỏ ca A hay các tổ đội lao động XHCN như Tổ đèn biển Nam Triệu, Tổ in bao bì xi măng Hải Phòng… và nhiều thành tích, kết quả và gương điển hình tiên tiến của các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động thành phố, đã góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hải Phòng trong suốt 65 năm qua.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông