Liên quân tiếp tục không kích Libya

15:35 22/03/2011

Đêm 20-3 (rạng sáng 21-3 theo giờ Hà Nội), bầu trời thủ đô Tripoli của Libya sáng rực ánh lửa đạn súng phòng không, đánh dấu đêm thứ hai liên tiếp liên quân quốc tế tiến hành chiến dịch oanh kích quốc gia Bắc Phi này.
Đêm 20-3 (rạng sáng 21-3 theo giờ Hà Nội), bầu trời thủ đô Tripoli của Libya sáng rực ánh lửa đạn súng phòng không, đánh dấu đêm thứ hai liên tiếp liên quân quốc tế tiến hành chiến dịch oanh kích quốc gia Bắc Phi này.

Bom đạn rơi trên đất nước Libya
Bom đạn rơi trên đất nước Libya

Hàng loạt vệt lửa đạn sáng lòa xuất hiện trên bầu trời Tripoli kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Một số phóng viên chiến trường cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng phòng không hạng nặng tại khu vực gần dinh thự của nhà lãnh đạo Gaddafi ngay khi trời tối. Hãng AFP đưa tin một quả tên lửa đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà này. Nguồn tin khẳng định tòa nhà, vốn cách nơi ông Gaddafi thường tiếp khách chỉ 50 mét, đã bị san phẳng. Chính phủ Libya cáo buộc đợt không kích thứ hai của liên quân có chủ đích là giết chết Tổng thống Gaddafi. Hiện chưa rõ nơi trú ngụ của nhà lãnh đạo này.

Phát ngôn viên Bộ Tham mưu Quân đội Pháp cho biết Paris triển khai “hơn 15 máy bay” tấn công các mục tiêu mặt đất của Libya. Cùng lúc, tàu ngầm của Hải quân Anh đã bắn các tên lửa tấn công Tomahakw vào các mục tiêu trên đất liền của Libya. Trước sức mạnh của liên quân, chính phủ Libya đã ban bố lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ bắt đầu có hiệu lực từ 21h ngày 20-1 theo giờ địa phương (2h sáng 21-3 giờ HN). Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban  Ki - moon tỏ thái độ nghi ngờ về tuyên bố ngừng bắn của chính phủ Libya, song ông hy vọng rằng quân đội Libya sẽ giữ lời.

Liên đoàn Ảrập lên tiếng

Tổng thư ký Liên đoàn Ảrập, ông Amr Moussa, chỉ trích cách thức tấn công của phương Tây vì gây thương vong cho dân thường. “Những diễn biến tại Libya khác hẳn mục đích của việc áp đặt vùng cấm bay. Điều chúng tôi muốn là sự bảo vệ người dân, chứ không phải gây thương vong cho họ”. Trước đó, Liên đoàn Ảrập ủng hộ việc lập vùng cấm bay trên không phận Libya để “ngăn cản máy bay của chính phủ Libya tấn công dân thường”. Sự ủng hộ của Liên đoàn Ảrập là nhân tố quan trọng khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về nghị quyết lập vùng cấm bay tại Libya.

Nghị sỹ yêu cầu Tổng thống Mỹ giải trình

Ngày 21-3, Phát ngôn viên Hạ viện Mỹ, nghị sĩ đảng Cộng hoà - ông John Bonaire yêu cầu Tổng thống Obama phải giải thích cụ thể lý do tấn công Libya trước toàn thể dân chúng Mỹ. Ông Bonaire nói: “Tổng thống là Tư lệnh tối cao, song chính quyền phải có trách nhiệm giải thích cho nhân dân Mỹ, Hạ viện và quan chức quân sự khác về sứ mệnh mà binh lính Mỹ đang đảm nhiệm ở Libya”.

Ngoài ra, đợt không kích đầu tiên, Mỹ đã bắn tổng cộng 112 quả Tomahawk, tiêu tốn một khoản kinh phí lên đến 84,6 triệu USD. Số tiền này đều trích từ tiền thuế của công dân Mỹ, do vậy Tổng thống phải có trách nhiệm giải đáp cho dân chúng Mỹ - khẳng định của ông Bonaire.

Về phần mình, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định, chiến dịch tấn công Libya không phải là chủ kiến của Mỹ mà Mỹ chỉ đóng vai trò lực lượng tham gia vào đội hình của liên quân. Lầu Năm Góc cho biết sẽ  trao chỉ huy chiến dịch tấn công vào Libya cho liên minh Pháp - Anh.


VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông