Lĩnh án sau 10 năm trốn chạy

08:14 07/09/2017

Sáng 24-3-2007, một cặp vợ chồng trẻ đi xe máy đang lưu thông trên đường Trần Quang Khải thì không may va chạm với chiếc tacxi chở Đặng Thị Thu Hương. Ngay lập tức Hương xuống xe to tiếng bắt chẹt.

Biết có lỗi, đôi vợ chồng trẻ vội xin bồi thường nhưng Hương vẫn cố tình làm cho to chuyện để đòi thêm.

Thấy đôi vợ chồng trẻ đã phải xuống giọng xin xỏ mà Hương vẫn không chịu buông tha, bà Trương Thị Bích Nga đang ngồi bán hàng trên vỉa hè đường Trần Quang Khải liền chạy sang góp ý thì Hương quay sang mắng chửi bà Nga. Thấy ngang tai trái mắt, con gái bà Nga chạy sang bảo: “Mẹ tao chỉ nói có thế sao mày lại chửi”, sau đó vung tay tát Hương.

Sau đó, Hương đã rút điện thoại gọi cho anh trai là Đặng Văn Hải đến “đòi lại công bằng” cho thị. Lúc đó khoảng 10h20 ngày 24-3, Nguyễn Học Hiếu, sinh 1978, ở số 1CĐ15 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, đang ngủ tại nhà Đặng Văn Hải thì Hải gọi dậy nói đi có việc. Trên đường đi, Hải nói với Hiếu là em gái hắn vừa bị hai phụ nữ đánh, ra xem sự thể thế nào.

Khi Hải và Hiếu đi đến đường Trần Quang Khải thì gặp Hương, cả ba liền lên xe máy phóng tới chỗ bán hàng của bà Nga. Đến nơi, Hải nhảy xuống xe, mở túi lấy 1 con dao rồi hung hăng chạy đến chỗ mẹ con bà Nga, còn Hiếu cũng lấy 1 thanh kiếm chạy theo. Thấy thế, bà Nga vội hô con gái rồi mỗi người chạy một hướng.

Lúc này, chồng bà Nga là ông Nguyễn Văn Von đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng hô của vợ đã cầm con dao gọt hoa quả chạy ra ứng cứu. Bà Nga bỏ chạy ngược về phía Vườn hoa chéo, Hiếu đuổi theo được một đoạn thì trượt chân ngã. Bà Nga quay lại kéo chiếc mũ lưỡi trai Hiếu đang đội xuống khiến hắn không nhìn thấy gì, lúng túng không ra tay được.

Hai bên đang giằng co thì chồng bà Nga chạy đến. Thấy thế, Hải đuổi theo vung dao chém vào đầu làm ông Von ngã xuống đất. Hắn tiếp tục vung dao chém, theo phản xạ ông Von giơ tay trái lên đỡ thì bị Hải chém đứt lìa bàn tay. Chưa chịu dừng lại, Hải còn vung dao chém tiếp bà Nga. Ông Vũ Mạnh Cường ở gần đó thấy thế chạy vào căn ngăn cũng bị Hải chém vào khuỷu tay trái gây thương tích.

Sau đó, Hải và Hiếu chạy đến chỗ Hương rồi cả 3 lên xe tẩu thoát. Bà Nga, ông Von, ông Cường ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y thành phố, thương tích do Hải gây ra khiến ông Nguyễn Văn Von bị giảm 50% sức khỏe; bà Trương Thị Bích Nga giảm 12% sức khỏe; ông Vũ Mạnh Cường giảm 12% sức khỏe.

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc và đã bắt giữ được Đặng Thị Thu Hương và Đặng Văn Hải. Hải và Hương đã lần lượt bị Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng đưa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích. Về phần Hiếu, khi cơ quan chức năng phát hiện vụ việc, hắn đã bỏ trốn, đến ngày 24-11-2016 thì ra đầu thú.

Trước đó, gia đình Hiếu đã bồi thường cho gia đình bà Nga. Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Học Hiếu về tội Cố ý gây thương tích, bà Nga đại diện cho các bị hại đã chủ động xin giảm nhẹ hình phạt cho Hiếu.

Vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Học Hiếu 30 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông