Màu cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh

11:03 02/09/2018

Cách đây 73 năm, vào ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   

Trước hàng vạn đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập !….

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”.

Từ ấy, ngày 2-9 trở thành Ngày quốc khánh của Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng và thấm đẫm niềm tự hào của một dân tộc độc lập. Vào dịp này hàng năm, cả nước tưng bừng màu cờ đỏ.

Hòa chung với khí thế cả nước, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay , thành phố Hải Phòng chứng kiến nhiều sự kiện, từ mọi góc cạnh, dù là các hoạt động chính trị, kinh tế hay đời sống xã hội, bất cứ sự kiện nào màu cờ Tổ quốc cũng chói lòa rực rỡ.

1-Khánh thành cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng với Quảng Ninh: Trên đỉnh cầu Bạch Đằng, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên cao, với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và các địa phương, sáng 1-9 cây cầu nối liền bờ sông vang vọng lịch sử nghìn năm, kết nối hai cực trong tam giác kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Hồng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh đã được chính thức khánh thành.   

2-Vinh danh 94 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu 2018 cấp thành phố: Tại Khu di tích danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), tối 1-9 diễn ra lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo, lập thân- Vươn ra biển lớn”.

3-Trước đó, vào tối 31-8 tại Khu đền thờ Trạng nguyên Trần Tất Văn (xã Thái Sơn), huyện An Lão cũng tổ chức trang trọng lễ vinh danh các học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2018.

Màu cờ Tổ quốc nhuộm đỏ sân vận động Lạch Tray

Mỗi góc phố cũng khắc sâu tình yêu Tổ quốc

Chị lao công thể hiện niềm tự hào dân tộc theo cách của riêng mình

4-Chiều 1-9, khắp thành phố đâu đâu cũng thấy rực đỏ màu cờ Tổ quốc, trong không khí cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại đấu trường Asiad, khi lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng U23 quốc gia xếp hạng trong 4 đội mạnh nhất châu Á.

5-Nhân dịp Quốc khánh 2-9, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên mọi nẻo đường thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông