Những người quyền lực nhất thế giới

15:03 08/11/2010

Danh sách những người quyền lực nhất thế giới 2010 đã được tạp chí Forbes công bố hôm 4-11 vừa qua. Forbeslựa chọn những nhân vật quyền lực nhất thế giới dựa trên bốn tiêu chí gồm: ảnh hưởng tới nhiều người, kiểm soát nguồn tài chính lớn, quyền lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và khả năng sử dụng quyền lực của mình.
Danh sách những người quyền lực nhất thế giới 2010 đã được tạp chí Forbes công bố hôm 4-11 vừa qua. Forbeslựa chọn những nhân vật quyền lực nhất thế giới dựa trên bốn tiêu chí gồm: ảnh hưởng tới nhiều người, kiểm soát nguồn tài chính lớn, quyền lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và khả năng sử dụng quyền lực của mình.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Forbescho hay, người đứng đầu danh sách 68 nhân vật uy quyền nhất thế giới năm nay là Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Trong bài nhận xét của mình, các biên tập viên củaForbesđánh giá rằng ông Hồ Cẩm Đào là “một chính trị gia quyền năng hơn bất cứ người nào trên thế giới”. Ông là người đứng đầu đội quân lớn nhất thế giới về số lượng. Hơn nữa, theo Forbes, ông là người có thể chuyển hướng dòng sông, xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện những sứ mệnh mà không bị bất cứ thế lực nào cản trở. TheoForbes, người kế nhiệm của ông Hồ Cẩm Đào là Tập Cận Bình, rất có thể sẽ có những quyền lực tương tự.

Đứng thứ 2 trong danh sách quyền uy là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bình luận của Forbesnhấn mạnh: “Ông Obama rơi xuống vị trí thứ 2 bởi sức ảnh hưởng của ông trên đất Mỹ đang giảm dần. Tuy nhiên, Tổng thống da màu này vẫn có thể an lòng bởi ông là lãnh đạo của quân đội mạnh nhất hành tinh. Ngoài ra, ông còn đang vận hành một nền kinh tế lớn số 1 thế giới”.

Đứng thứ ba là nhà vua Ảrập Abdullah al Saud. Ông được mô tả là “nhà trị vì tối cao của quốc gia ở sa mạc nắm giữ nguồn trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới và hai nơi linh thiêng nhất của Hồi giáo”. Thủ tướng Nga Vladimir Putin xếp thứ 4 trong danh sách, còn ông chủ điện Kremlin Dmitry Medvedev đứng thứ 12. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Giáo hoàng Benedict XVI, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke, Sonia Gandhi - Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ.

Ngoài các chính trị gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cũng được đưa vào danh sách quyền lực của Forbes. Trong đó có người sáng lập ra hãng Microsoft Bill Gates (vị trí 10), Giám đốc điều hành tập đoàn Apple Steve Jobs (17),hai nhàđồngsáng lập ra hãng Google Larrt Page và Sergey Brin (22), Chủ tịch tập đoàn Bershire Hathaway, ông Warren Buffet (33), Chủ tịch tập đoàn ExxonMobil, ông Rex Tillerson (49).Ngoài ra còn có Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey (64), người sáng lập ra trang mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg (40) và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon (47).

Quyền lực, theo cách đánh giá của Forbes, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Bởi thế có ba tội phạm góp mặt trong danh sách này: trùm khủng bố Osama bin Laden (57); tỷ phú buôn ma túy cầm đầu băng đảng Sinaloa Cartel ở Mexico và Dawood Ibrahim Kaskar (63) - người được cho là điều hành nhiều doanh nghiệp xã hội đen ở Ấn Độ và bị nghi có nhúng tay vào vụ khủng bố Mumbai. “Danh sách này không nhằm biện hộ hay tô hồng cho những kẻ xấu xa như thế”, các biên tập viên của Forbes viết. “Nó chỉ phản ánh hiện thực”.


VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông