Quận Hồng Bàng: Lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch hai bên sông Tam Bạc

08:35 25/08/2017

Chiều 24-8, quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị lấp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc.

Mục tiêu của đồ án quy hoạch, chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc là nhằm cải tạo hạ tầng, cảnh quan để khai thác tốt các hoạt động phát triển thương mại, dịch vụ, kết nối hai tuyến bờ, cải thiện kiến trúc cảnh quan, phát triển thành tuyến phố đi bộ cho vùng lõi của khu vực đô thị cũ; từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh cảnh quan tổng thể khu vực Trung tâm thành phố.

Từ đó, góp phần vào quá trình thay đổi diện mạo đô thị, đưa Hải Phòng phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững. Nội dung quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được xác định cụ thể.

Theo đó, về quy hoạch giao thông, sông Tam Bạc sẽ được chỉnh trang, bề rộng trung bình đạt 60m; đường Tam Bạc rộng 20m (mở từ mép nhà hiện trạng về phía sông); đường Thế Lữ kéo dài đến đường Cao Thắng, rộng 16m.

Đường Hạ Lý được chỉnh trang rộng 12m. Hè đường Tam Bạc, Thế Lữ được lát đá đồng bộ với dải vườn hoa Trung tâm thành phố. Ngoài ra, quy hoạch còn bố trí 1 cầu đi bộ, 3 bến đỗ thuyền trên sông để phục vụ việc đi lại của nhân dân và du khách...

                                                             Người dân đóng góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch

Đây là lần thứ 2 quận Hồng Bàng tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc.

Những ý kiến tham gia góp ý của cộng đồng tại hội nghị sẽ được quận tiếp tục tập hợp, xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy hoạch trình thành phố phê duyệt.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông