“Siêu lừa” lĩnh án

10:21 26/03/2023

Tháng 7-2021, lợi dụng tâm lý chủ quan, cả tin của những người kinh doanh nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ khác trên địa bàn quận Kiến An trong thời gian phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 luôn sẵn sàng nhận đặt hàng qua điện thoại, Nguyễn Trung Kiên, sinh 1985, ở Khu 1, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, đã cầm đầu nhóm đối tượng chuyên đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, xảo trá. Chúng dùng chiêu gài bẫy bằng cách gọi điện thoại cho nạn nhân để đặt hàng, nhờ thanh toán hộ rồi chiếm đoạt tài sản.

Kế hoạch được chúng vạch ra vô cùng kín kẽ, khiến nạn nhân không một chút mảy may nghi ngờ. Bước đầu tiên chúng chuẩn bị sẵn một số mặt hàng giả, kém chất lượng như: rượu, bàn là, túi xách…; sử dụng nhiều số điện thoại để phục vụ việc liên lạc đặt hàng, giao hàng. Sau đó chúng tiếp cận bị hại để đặt các loại đồ ăn, hoa quả, rồi lừa những người bán hàng này nhận hộ hàng (là những mặt hàng chúng chuẩn bị từ trước, mang giao cho các nạn nhân để lấy tiền) và thanh toán hộ tiền trước cho chúng. Sau khi nhận được tiền mà những người bán hàng thanh toán hộ, chúng sẽ tắt máy không nhận hàng của họ nữa để chiếm đoạt số tiền trên.

Với chiêu trò này, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 8 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Kiến An. Cụ thể:

Vụ thứ nhất, vào 19h ngày 17-7-2021, Kiên điều khiển xe máy nhãn hiệu Nouvo, BKS: 15B2 – 860.31 chở bạn của Kiên (chưa xác minh được nhân thân, lai lịch) mục đích đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi đến khu vực ngã 6 Quán Trữ, Kiến An, Kiên dùng số điện thoại 0944.910.695 gọi điện cho chị Vũ Thị Thu, sinh 1983, ở số 7A/Đ9 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, là chủ cửa hàng ăn uống tại số 1 Đồng Hòa, phường Quán Trữ, Kiến An, đặt 2 nồi lẩu trị giá 1.000.000 đồng. Kiên có nhờ chị Thu khi nào có người mang 3 chai rượu đến quán thì nhờ chị Thu nhận hộ và trả hộ số tiền 960.000 đồng. Hắn hứa sau khi chị Thu mang

đồ ăn cùng rượu đến địa chỉ Kiên đã hẹn thì Kiên sẽ thanh toán tất cả số tiền trên. Chị Thu đồng ý. Theo kế hoạch, Kiên thuê lái xe taxi tên Sơn mang 3 chai rượu đến quán đưa cho chị Thu. Chị Thu nhận rượu, đưa 960.000 đồng cho Sơn. Sơn cầm số tiền này đưa cho Kiên, Kiên nhận tiền và trả cho Sơn 30.000 đồng tiền công sau đó Kiên đi về nhà. Chị Thu không thấy ai đến lấy rượu và lẩu nên đã trình báo với Cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên

         

Vụ thứ hai, cũng vào 19h ngày hôm sau (18-7-2021), Kiên tiếp tục đi cùng bạn đến cửa hàng ăn số 310 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, Kiến An. Tại đây, hắn mượn điện thoại của bạn rồi gọi điện cho chủ quán là anh Phạm Đức Cảnh, sinh 1980, ở đội 10, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, đặt hàng 2 nồi lẩu. Sau đó Kiên dùng số của Kiên là 0775.931.111 gọi lại cho anh Cảnh và nói khi nào có người mang đến 3 chai rượu thì nhận hộ và trả giúp Kiên số tiền 1.100.000 đồng. Kiên hẹn khi nào anh Cảnh mang lẩu và rượu đến địa chỉ số 82 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, thì y sẽ thanh toán tất cả số tiền trên.

Ngay sau đó, Kiên trực tiếp cầm 3 chai rượu đến quán giao cho anh Cảnh và nhận số tiền 1.100.000 đồng rồi bỏ đi. Theo lời khách, anh Cảnh mang rượu và lẩu đến điểm hẹn gọi điện thoại cho Kiên nhưng Kiên không nghe máy thì mới ngã ngửa ra biết là mình đã bị lừa.

Vụ thứ ba, đến 20h cùng ngày (18-7-2021), cũng với thủ đoạn như trên, Kiên đã lừa chiếm đoạt của chủ cửa hàng hoa là Đoàn Thị Dinh, sinh 1969, ở số 927 Trường Chinh, phường Quán Trữ, Kiến An, số tiền 1.050.000 đồng.

Vụ thứ tư, vào 14h30’ ngày 20-7-2021, Kiên gọi điện cho chủ cửa hàng thực phẩm sạch có địa chỉ số 236 Lê Duẩn, tổ 16 Bắc Sơn, Kiến An, là chị Nguyễn Thị An, sinh 1973, ở khu đô thị Cựu Viên, phường Quán Trữ, Kiến An, đặt 3 nồi lẩu. Khi nghe chị An trả lời là nhầm số, Kiên có nói lại Kiên là khách quen vẫn hay đến cửa hàng mua đồ về ăn lẩu. Chị An nghe Kiên nói vậy đã tưởng nhầm Kiên là khách quen của cửa hàng nên đã đồng ý đi chuẩn bị đồ ăn.

Khoảng 20 phút sau Kiên lại gọi điện thoại cho chị An nói Kiên có mua 2 chai rượu Chivas hết 2.200.000 đồng, Kiên đã thanh toán trước 1.000.000 đồng, khi có người mang rượu đến thì nhờ chị An nhận hộ và thanh toán số tiền còn lại là 1.200.000 đồng giúp hắn. Sau đó Kiên nhờ người xe ôm (không rõ lai lịch) mang 2 chai rượu đến quán chị An. Theo thoả thuận với Kiên, chị An đã đưa số tiền 1.200.000 đồng cho người xe ôm. Người xe ôm nhận tiền xong thì đưa cho Kiên. Đến giờ hẹn, nhân viên bán hàng của chị An cầm 2 chai rượu và đồ ăn lẩu mang đến địa chỉ do Kiên cung cấp và gọi điện cho Kiên ra nhận đồ, trả tiền nhưng không liên lạc được. Lúc này, chị An biết mình đã bị lừa nên trình báo Cơ quan Công an.

Vụ thứ năm, đến 18h cùng ngày (20-7-2021), cũng với thủ đoạn cũ, Kiên đã lừa chiếm đoạt của chủ quán ăn ở ngõ 288 đường Trần Nhân Tông là anh Nguyễn Văn Tư, sinh 1984, ở tổ Kha Lâm 1, phường Nam Sơn, Kiến An,  950.000 đồng.

Vụ thứ sáu, đến 16h ngày 21-7-2021, Kiên lại lừa chủ cửa hàng ăn tại số 300 Phan Đăng Lưu là chị Nguyễn Thị Tâm, sinh 1978, ở tổ 1, phường Bắc Sơn, Kiến An, nhận và trả hộ 950.000 đồng 1 chai rượu sau đó chiếm đoạt.

Vụ thứ bảy, cùng ngày 21-7-2021, cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, nhóm đối tượng của Kiên lại lừa, chiếm đoạt của chị Mai Thu Lan, sinh 1983, ở số 52/243 Hoàng Quốc Việt, tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, Kiến An, là chủ cửa hàng ăn tại số 245 Hoàng Quốc Việt 950.000 đồng.

Vụ thứ tám, đến 19h cùng ngày (21-7-2021), Kiên cùng đồng bọn lừa chiếm đoạt của chủ cửa hàng ăn số 289 Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, Kiến An, là bà Trịnh Thị Tâm, sinh 1960, khi y nhờ nạn nhân nhận và trả hộ 950.000 đồng 1 chai rượu.

 Như vậy, chỉ trong tháng 7-2021, Kiên đã cùng đồng bọn chiếm đoạt tổng số tiền là 8.110.000 của các bị hại.

Ngày 29-11-2021, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân quận Kiến An, đã tuyên phạt Nguyễn Trung Kiên 21 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông