Sơ kết mô hình liên kết bảo đảm ANTT cụm địa bàn giáp ranh 6 xã 2 huyện Kiến Thụy – An Lão

18:37 05/01/2023

Chiều 5-1, UBND xã Ngũ Phúc ( huyện Kiến Thuỵ) chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình liên kết đảm bảo ANTT cụm địa bàn giáp ranh 6 xã 2 huyện Kiến Thuỵ - An Lão năm 2022. Tham dự có đồng chí Phạm Tiến Thuật - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ; đại diện lãnh đạo Công an huyện Kiến Thuỵ, Công an huyện An Lão và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương có liên quan.
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, cấp uỷ, chính quyền các địa phương đã thường xuyên coi trọng, quan tâm công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt gắn với công tác phòng - chống dịch Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Mạnh – Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 xã Ngũ Phúc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện mô hình liên kết bảo đảm ANTT

Lực lượng Công an các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra chung, huy động trên 6.000 lượt CBCS Công an xã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các Đội nghiệp vụ của Công an huyện và các ngành, đoàn thể tổ chức trên 800 buổi tuần tra, chốt điểm bảo đảm ANTT.

Hàng tháng, lực lượng Công an các xã tổ chức giao ban định kỳ để nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp, bức xúc trong Nhân dân, không để nảy sinh vấn đề phức tạp.

Qua đó, cán bộ và Nhân dân đã thường xuyên cung cấp thông tin tội phạm qua 47 hòm thư tố giác tội phạm được đặt tại 41 cơ sở thôn và 6 hòm thư tại Trung tâm các xã. 

Các địa phương ký kết phối hợp giai đoạn 2023-2027

Trong năm 2022, Nhân dân đã cung cấp 175 nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp Công an xã, Công an huyện phát hiện, điều tra, xác minh và xử lý kịp thời 34 vụ việc phạm pháp hình sự.

Trong đó, có 3 vụ về ma tuý, 2 vụ việc về kinh tế, môi trường; 4 vụ cờ bạc; 11 vụ cố ya gây thương tích và 14 vụ việc khác. Công an các xã đã xử lý hành chính 68 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 135.550.000 triệu đồng…

Đồng chí Phạm Tiến Thuật – Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Thuật - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, lực lượng Công an xã, Công an huyện và Nhân dân 6 xã 2 huyện Kiến Thuỵ - An Lão trong thực hiện mô hình liên kết bảo đảm ANTT. 

Đồng chí Nguyễn Danh Hậu – Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc bàn giao đơn vị thường trực thực hiện mô hình liên kết năm 2023 cho UBND xã An Thọ (huyện An Lão)

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy đề nghị Đảng uỷ, UBND các xã bám sát quy chế phối hợp, chương trình công tác; giao ban thường xuyên, tăng cường cung cấp thông tin về tình hình tội phạm, ANTT. 

 

Đồng chí Nguyễn Danh Hậu – Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh Hậu – Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, cụm liên kết 6 xã 2 huyện Kiến Thuỵ - An Lão xác định tiếp tục huy động các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở thôn tham gia thực hiện công tác tuần tra, chốt điểm, coi đây là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội. 

Thiếu tá Vũ Văn Hoàng – Phó Trưởng Công an huyện Kiến Thụy trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Phạm Tiến Thuật – Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy cho các tập thể, cá nhân

Hội nghị đã thông qua Chương trình và ký kết phối hợp giai đoạn 2023-2027; bàn giao đơn vị thường trực thực hiện mô hình liên kết năm 2023 cho UBND xã An Thọ, huyện An Lão.

 Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình liên kết bảo đảm ANTT được Giám đốc CATP; Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ biểu dương, khen thưởng.

 LIÊM ĐOÀN

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông