Thẩm tra đề án phát triển kinh tế biển Hải Phòng

16:14 01/04/2009

Sáng 31-3, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP làm việc với Sở Kế hoạch -đầu tư để thẩm tra đề án về phát triển kinh tế biển thành phố đến năm2015, định hướng đến năm 2020.

Kinh tế biển Hải Phòng chưa phát triển xứng với tiềm năng
Kinh tế biển Hải Phòng chưa phát triển xứng với tiềm năng

Đề án định hướng phát triển các ngành kinh tế biển của Hải Phòng từ nay đến trước năm 2020, trong đó xác định 5 lĩnh vực kinh tế biển trọng tâm được ưu tiên phát triển, đó là: phát triển hệ thống cảng, dịch vụ cảng, vận tải biển; xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị ven biển; đóng mới và sửa chữa tàu thủy và phương tiện nổi; kinh tế thủy sản; du lịch biển.

Các ý kiến tham gia đề án đã tập trung đánh giá những ngành mũi nhọn kinh tế biển thành phố. Các vấn đề quy hoạch, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng của hệ thống cảng, dịch vụ hàng hải... phục vụ phát triển kinh tế biển được quan tâm nhấn mạnh. Các thành viên của Ban Kinh tế - ngân sách thảo luận về các chỉ tiêu, các giải pháp về vốn, về nguồn nhân lực... được trình trong đề án, song đều cho rằng kinh tế biển có phát triển được thì cần tính đến các biện pháp bảo vệ môi trường biển nếu không tài nguyên biển sẽ kiệt quệ.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP Nguyễn Đình Bích nhất trí với đề án và chỉ ra rằng: Kinh tế biển là cơ sở, là bộ phận nền tảng của chiến lược biển. Vậy phải tính toán xem Hải Phòng chiếm bao nhiêu thị phần của kinh tế biển của cả nước để có quan điểm, mục tiêu cụ thể, sát hơn, xây dựng các chỉ tiêu cho phù hợp đảm bảo tính khả thi của đề án khi đem trình tại kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND TP khóa XIII.

NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông