Thành uỷ Hải Phòng làm việc với Đoàn khảo sát Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam (nhóm tổng kết các vấn đề về quốc phòng,an ninh, đối ngoại)

13:45 19/10/2023

Chiều 18-10, Đoàn khảo sát Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam (nhóm tổng kết các vấn đề về quốc phòng,an ninh, đối ngoại) làm việc với Thành uỷ Hải Phòng. Đồng chí Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì đoàn khảo sát. Cùng dự có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Uỷ ban Quốc phòng An ninh và Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội…

                               Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì cuộc khảo sát 

Về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đại diện một số ban, ngành, đơn vị thành phố…

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân báo cáo tại hội nghị

          Báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nêu rõ: thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ Hải Phòng đã xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành các nghị quyết riêng về nội dung này. Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, hiệu quả. 

           Nhờ vậy, trong 40 năm đổi mới, trọng tâm là 10 năm gần đây, Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật nhờ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KTXH với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự. 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu bổ sung

      Trong đó, đã làm tốt việc xây dựng tiềm lực chính trị- tinh thần; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố; bảo đảm an toàn, an ninh, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KTXH thành phố. Về đối ngoại, Hải Phòng có giao thương với hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; thu hút vốn FDI đạt 29,36 tỷ USD; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, từ năm 2008-2022 đạt hơn 133 tỷ USD. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng luôn trong top đầu cả nước, tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh mẽ, đời sống vật chất tinh thần của người dân được quan tâm và ngày càng nâng cao. 

Đáng chú ý, Hải Phòng có một số mô hình và cách làm mới; một số mô hình được Bộ Công an nhân rộng để triển khai thực hiện trên toàn quốc. 

Quang cảnh phiên họp

           Hải Phòng cũng nhìn nhận rõ 6 hạn chế; rút ra 6 bài học kinh nghiệm và xác định những công việc trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện trong thời gian tới. 

          Từ kết quả thực tiễn, Hải Phòng kiến nghị với Trung ương 7 vấn đề cụ thể để xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự; hỗ trợ Hải Phòng về các hoạt động đối ngoại kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; phát triển KTXH gắn kết chặt chẽ với bảo đảm QPAN…

          Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Hải Phòng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng chí khẳng định, kết quả của Hải Phòng giúp đoàn khảo sát rút ra nhiều vấn đề quý báu cả về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng làm sâu sắc thêm thành tựu công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN 40 năm qua ở Việt Nam. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương  phát biểu kết luận cuộc khảo sát

Đồng chí Nguyễn Văn Thành đề nghị Hải Phòng tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp hoàn thiện báo cáo gửi đoàn khảo sát. Đồng thời đề nghị Hải Phòng lưu ý phân tích, đánh giá bối cảnh thế giới, khu vực; cuộc CMCN 4.0… tác động đến Hải Phòng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại . Đồng thời, chú trọng kết nối vùng; phát triển, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI; làm tốt công tác truyền thông, ngăn chặn các thông tin xấu độc, tạo sự đồng thuận và xây dựng niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh một số vấn đề liên quan tới bảo đảm QPAN, phát triển đối ngoại của Hải Phòng 

           Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ trân trọng cảm ơn các ý kiến gợi mở của đoàn khảo sát. Trên cơ sở đó, Hải Phòng tiếp tục chắt lọc, bổ sung, tổng kết, đánh giá cả về lý luận và thực tiễn và có các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm QPAN; tăng cường và phát triển công tác đối ngoại trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu và khát vọng phát triển Hải Phòng./.

                                                                                                                      Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích