Thế giới vẫn chi mạnh cho quân sự

16:22 15/04/2011

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Hòa bình (SIPRI) tại Stockholm cho biết chi phí quốc phòng trên thế giới trong năm 2010 tăng 1,3%. Đây là mức tăng thấp nhất từ trước tới nay, nhưng tổng chi phí vẫn gấp 5 lầnngân sách dành cho thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. 
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Hòa bình (SIPRI) tại Stockholm cho biết chi phí quốc phòng trên thế giới trong năm 2010 tăng 1,3%. Đây là mức tăng thấp nhất từ trước tới nay, nhưng tổng chi phí vẫn gấp 5 lầnngân sách dành cho thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. 

Tàu chiến của Mỹ
Tàu chiến của Mỹ

Theo báo cáo được công bố ngày 11-4, chí phí quốc phòng của thế giới năm 2010 vào khoảng 1.630 tỷ USD. SIPRI nhấn mạnh, từ năm 2001 (năm đầu tiên SIPRI thực hiện nghiên cứu về chủ đề này) tới năm 2009, chi phí quốc phòng trên thế giới tăng trung bình 5,1% mỗi năm. Tuy rằng, trong năm 2010, Mỹ đã giảm mạnh chi phí cho lĩnh vực quân sự, nhưng mức chi phí của Mỹ vẫn bỏ xa mức chi phí cao nhất của các quốc gia còn lại trong lĩnh vực này.

Cụ thể Mỹ là quốc gia chi tiêu quân sự đứng đầu thế giới trong năm 2010 với 698 tỉ USD. Tiếp đó là Trung Quốc với 119 tỉ USD, Anh với 59,6 tỉ USD, Pháp với 59,3 tỉ USD và Nga là 58,7 tỉ USD. Như vậy, trong năm 2010, chỉ có Mỹ và Trung Quốc là tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng với mức 2,8% và 3,8%. Trong khi đó, Anh, Pháp và Nga đều giảm tương ứng 0,8%, 8,4% và 1,4%.
Sau khi đã duy trì mức tăng trung bình 7,4% trong khoảng thời gian từ 2001 tới 2009, Mỹ chỉ tăng chi phí cho quân sự lên 2,8% trong năm 2010 (so với năm 2009). Theo đó, trong năm 2010, Mỹ đã tăng thêm 19,6 tỷ USD chi phí quân sự so với năm 2009.

Chuyên gia phụ trách chương trình về chi phí quân sự của SIPRI cho biết, Mỹ đã tăng chi phí quân sự lên 81% kể từ năm 2001 và chi phí quốc phòng của nước này chiếm tới 43% tổng chi phí trong lĩnh vực này của cả thế giới, gấp 6 lần so với Trung Quốc.
Xét về tốc độ gia tăng, khu vực có mức gia tăng chi phí quân sự nhanh nhất trên thế giới là Nam Phi, tăng 5,8% trong 2010, đạt 63,3 tỷ USD. Còn tại châu Âu, suy thoái kinh tế khu vực đã khiến chính phủ các quốc gia châu Âu giảm mức tăng chi phí quân sự xuống còn 2,8% trên toàn khu vực. Trong khi đó ở châu Á, cũng do khủng hoảng kinh tế, gia tăng chi phí quân sự tại khu vực này trong năm 2010 chỉ tăng thêm 1,4%.

Ngay sau khi SIPRI công bố báo cáo chi phí quân sự năm 2010, hàng trăm người yêu chuộng hòa bình đã biểu tình tại Quảng trường Liên hợp quốc ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ nhằm phản đối ngân sách khổng lồ của các chính phủ trên thế giới dành cho lĩnh vực quân sự. Những người biểu tình cũng đã chọn ngày 12-4 là Ngày Quốc tế chống lại các khoản chi tiêu cho quân sự.
Họ đã đặt tại Quảng trường Liên hợp quốc 160 hộp các-tông, mỗi hộp biểu trưng cho 10 tỷ USD, biểu thị cho chi phí quốc phòng 1.631 tỷ USD của thế giới trong năm 2010, đồng thời đặt nhiều hộp cáctông tượng trưng cho khoản chi khoảng 329 tỷ USD/năm mà các chính phủ dành cho việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đặt ra đến năm 2015.

Tổng thư ký Tổ chức Hòa bình Quốc tế (IPB) Colin Archer nhấn mạnh hình tượng đó đủ để so sánh và nhận thấy thế giới dành ngân sách cho quân sự cao gấp 5 lần so với ngân sách dành cho phát triển. Tổng thư ký IPB kêu gọi thế giới hợp sức để đảo ngược xu thế này. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã được tổ chức tại 35 quốc gia trên thế giới.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông