Tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV

11:14 10/11/2018

Sáng 8-11, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

 Cử tri quận Lê Chân kiến nghị thành phố quan tâm xây dựng trường Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Kênh Dương để thuận tiện cho các cháu học sinh trên địa bàn học tập; sớm giải quyết các tồn tại thuộc dự án khu đô thị Quán Nam, dự án tại khu vực đường Lạch Tray, Hồ Sen - Cầu Rào 2 chậm triển khai gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; quan tâm vấn đề xử lý nước thải, phải thông báo cho người dân khi cắt nước sinh hoạt, có kế hoạch di chuyển bãi rác tại phường Đông Hải để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Cử tri quận Lê Chân phát biểu ý kiến

Cử tri kiến nghị, tại các ngõ, ngách cần bó gọn lại hệ thống dây cáp điện để không làm ảnh hưởng đến người dân và đảm bảo mỹ quan đô thị; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại Dự án cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh phù hợp hơn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình thông tin với cử tri một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua và một số Đề án sẽ trình tại Kỳ họp thứ 8; đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và sẽ tổng hợp để trình tại Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV.

Phó Chủ tịch đề nghị chính quyền địa phương tiếp thu, giải quyết những vấn đề cử tri nêu trong thẩm quyền.

  • * Sáng 8-11, các đồng chí Đại biểu HĐND thành phố: Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Bùi Đức Quang, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân tiếp xúc cử tri các phường: Trại Cau, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, An Biên, Dư Hàng, Hàng Kênh.
  • Cử tri phát biểu ý kiến

Cử tri quận Lê Chân đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung cao công tác thu ngân sách, hoàn thành thu 400 tỷ đồng hai tháng cuối năm và phấn đấu vượt mức chỉ tiêu thu hơn 24 nghìn tỷ đồng thu nội địa năm 2018.

Cử tri mong muốn thành phố quan tâm đẩy mạnh hơn nữa chỉnh trang đô thị, trong đó có việc sớm cải tạo công viên Rồng Biển, vườn hoa Kim Đồng; nâng cấp hố ga trên các tuyến phố; hạn chế xe thô sơ vận chuyển hàng hóa tại các tuyến phố không bảo đảm an toàn, văn minh đô thị…

Cử tri hoan nghênh Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư cải tạo, chỉnh trang đường ngõ, đô thị được triển khai hiệu quả, thiết thực, tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục duy trì hỗ trợ xi măng, gạch, pha đèn chiếu sáng, cây xanh nhằm tạo động lực, khí thế vận động nhân dân tham gia cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Nhất là hỗ trợ các phường phối hợp cải tạo một số tuyến ngõ dài qua địa bàn nhiều phường, chưa có hệ thống thoát nước, cần huy động số kinh phí lớn.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông