Triều Tiên đặt tên lửa lên bệ phóng

16:42 04/12/2012

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đặt một tầng của tên lửa gồm 3 tầng vào bệ phóng tại căn cứ Dongchang-ri, tây bắc nước này. Nguồn tin cũng cho biết sẽ mất 3-4 ngày để Triều Tiên lắp đặt cả 3 tầng của tên lửa tầm xa. Việc Triều Tiên phóng tên lửa lần này cận kề với kỳ bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc vào ngày 19-12, cũng như dịp kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Kim Jiong-Il.
Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đặt một tầng của tên lửa gồm 3 tầng vào bệ phóng tại căn cứ Dongchang-ri, tây bắc nước này. Nguồn tin cũng cho biết sẽ mất 3-4 ngày để Triều Tiên lắp đặt cả 3 tầng của tên lửa tầm xa. Việc Triều Tiên phóng tên lửa lần này cận kề với kỳ bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc vào ngày 19-12, cũng như dịp kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Kim Jiong-Il.

Nguồn tin nêu rõ: “Việc đặt tên lửa cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa tầm xa”. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng ngày 1-12 thông báo sẽ phóng một tên lửa mang theo vệ tinh quan trắc Trái Đất từ ngày 10 đến 22-12. Trước đó, Yonhap đưa tin Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản thời điểm phóng vệ tinh từ 7 giờ sáng tới khoảng trưa, nhưng chưa rõ ngày cụ thể. Đây sẽ là vụ phóng tên lửa thứ hai dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-Un kể từ khi lên kế vị cha mình là ông Kim Jong-Il cách đây gần một năm. Vụ phóng đầu tiên vào tháng Tư năm nay đã thất bại, khi tên lửa nổ tung chỉ vài phút sau khi rời bệ phóng.

Sáng qua, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục kế hoạch phóng vệ tinh lần thứ hai trong năm nay, cho rằng vụ phóng này sẽ vi phạm các chế tài do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt. Nga nói Bình Nhưỡng đã được cảnh báo về việc phớt lờ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc “cấm nước này phóng các tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo”. Nga là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cũng bày tỏ phản đối việc Triều Tiên phóng thử tên lửa những lần trước, do quan ngại người Nga sống ở khu vực gần biên giới với Triều Tiên.

Trước đó, ngày 1-12, Mỹ cũng hối thúc Triều Tiên hủy bỏ các kế hoạch phóng tên lửa, đồng thời cảnh báo động thái “mang tính khiêu khích cao” đó sẽ gây bất ổn cho khu vực.Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: “Dồn các nguồn lực khan hiếm vào việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa sẽ chỉ càng khiến Triều Tiên bị cô lập và nghèo khổ. Một vụ phóng ‘vệ tinh’ sẽ là hành động mang tính khiêu khích cao đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình được quy định trong tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Ngày 2-12, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắt đầu triển khai các đơn vị để bắn chặn các bộ phận từ tên lửa của Triều Tiên. Một đơn vị Phòng vệ trên không bắt đầu di chuyển từ doanh trại Hakusan tại tỉnh Wakayama ở miền Tây, đến Okinawa, tỉnh cực Nam của Nhật Bản. Xe của đơn vị này chở tên lửa bắn chặn PAC-3 và những giàn phóng. Các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ có trang bị hệ thống PAC-3 cũng rời căn cứ tại 2 tỉnh Shiga và Fukuoka. Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự đoán là tên lửa của Triều Tiên sẽ bay qua đảo Sakishima của Okinawa. 

Việt Anh (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông