Xã hội hóa các mô hình trồng cây xanh - Cách làm hay của đơn vị quản lý thoát nước

08:55 21/02/2019

Từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều hình thức xã hội hóa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng (Cty thoát nước) đã trồng và chăm sóc được hơn 5.000 cây xanh các loại. Đến nay, toàn bộ bãi đổ bùn thải rộng 11ha, trên các bờ hồ điều hòa và dọc các bờ kênh thoát nước Đông – Bắc, Tây – Nam do đơn vị quản lý về cơ bản đã được trồng cây bóng mát với mục đích cải thiện môi trường không khí, làm đẹp cảnh quan phố phường và quan trọng hơn đó là nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ hạ tầng kỹ thuật thoát nước…

Điển hình phải kể đến là mô hình vận động nhân dân trồng cây xanh trong chậu bê - tông trên các bờ kênh thoát nước của thành phố. Sau khi hoàn thành Dự án thoát nước 1B, các hồ điều hòa, kênh dẫn nước đều được nâng cấp cải tạo, nạo vét bùn đáy, kè bờ, làm đường công vụ, lắp điện chiếu sáng… Người dân sống ở quanh khu vực hồ và bên bờ kênh thoát nước được hưởng lợi. Từ đó, phong trào người dân tự trồng cây xanh bóng mát ven các hồ điều hòa, trên các bờ kênh thoát nước Đông Bắc, Tây Nam nở rộ.

Lãnh đạo và đoàn viên Cty Thoát nước trông cây xanh trên bờ hồ điều hòa thuộc đơn vị quản lý

Về bản chất, việc các hộ dân trồng cây xanh bóng mát ven các hồ điều hòa hoặc dọc các tuyến kênh dẫn nước Đông Bắc, Tây Nam với không ngoài mục đích là làm đẹp đường giao thông, ngõ phố; hạn chế thấp nhất mức độ khuếch tán ô nhiễm từ nước dưới hồ, dưới kênh vào môi trường xung quanh. Thế nhưng, mặt trái của việc này lại là hành vi vi phạm quy định bảo vệ công trình, cở sở hạ tầng kỹ thuật thoát nước. Tình trạng nhân dân tự tạo bồn đổ đất hoặc đặt chậu các loại để trồng cây xanh bóng mát, với nhiều chủng loại như: liễu, phượng, xấu, đa, si, xanh, đặc biệt những loại cây thuộc loại rễ cọc, nhiều rễ; mọc nhanh, tán lá rậm… tiềm ẩm nguồn xâm hại hệ thống thoát nước do rễ cây ăn, phá hỏng bờ kè hoặc gặp khi mưa bão cây lật gốc làm đổ bờ kè, sạt đường công vụ…

Nhận thức rõ vai trách nhiệm của mình, Công ty Thoát nước chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở vận động nhân dân cùng thực hiện trồng cây xanh trên bờ kênh thoát nước theo mô hình thống nhất một chủng loại cây; thống nhất một loại kích cỡ khuôn chậu vừa đẹp mỹ quan vừa bảo đảm không gây hại đối với công trình thoát nước. Về cách làm, Cty Thoát nước mạnh dạn xản xuất trang bị chậu bê-tông theo 1 chủng loại nhất định của từng đoạn, tuyến bè kênh; cung cấp miễn phí đất trồng, phân vi sinh dạng thô được sản xuất từ bùn phốt nạo vét đường ống thoát nước và hướng dẫn cách trồng, biện pháp chăm sóc. Nhân dân bỏ một phần kinh phí mua chậu (tương đương với giá vật liệu xây dựng, theo đơn giá quy định), mua cây giống giá ưu đãi và quản lý chăm sóc cây sau khi trồng…

Đoàn viên công ty Thoát nước trông cây xanh, cây bóng mát tại trụ sở làm việc 

 Để triển khai, Công ty Thoát nước chọn vị trí làm điểm mô hình xã hội hóa việc trồng cây liễu trên bờ kênh thoát nước tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, trước khi rút kinh nghiệm và nhân rộng. Cấp ủy Đảng địa phương hưởng ứng, ủng hộ cao bằng cách ra nghị quyết coi công việc này là chuyên đề thực hiện “Năm đô thị, an sinh xã hội”. Cty và UBND phương Cầu Tre đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), thành lập các tổ công tác lấy nòng cốt lãnh đạo cấp phòng, lực lượng thanh tra chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống cơ sở vận động tuyên truyền, giải thích những vấn đề khúc mắc. Theo đó, hầu hết các hộ dân đồng tình tự nguyện tham gia thực hiện. Một số doanh nghiệp đơn vị, trường học không nằm trên trục bờ kênh thoát nước nhưng rất nhiệt tinh tham gia trợ giúp kinh phí đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc trồng cây liễu trên bờ kênh thoát nước đoạn phường Cầu Tre đạt kết quả tốt. Từ mô hình này, Cty Thoát nước triển khai phối hợp với chính quyền, nhân dân các địa phương có tuyến trục mương thoát nước Đông – Bắc; Tây – Nam đồng loạt triền khai đã trồng, chăm sóc, bảo vệ cho cây phát triển tốt với khoảng 2200 cây xanh các loại.

Chiến dịch trông cây xanh, cây bóng mắt tại bãi đổ bùn thải do Đoàn thanh niên Cty Thoát nước phát động, thực hiện

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng nhận xét, việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa mang lại rất lớn. Lợi ích đối với người dân là làm đẹp, sạch trước cửa nhà, ngay đầu ngõ, rộng hơn là họ đã đóng góp vào việc làm đẹp phố phường, làm xanh, sạch môi trường sống. Quan trọng hơn, công trình hạ tầng được xây dựng bằng nguồn vốn nước ngoài được bảo vệ. Nhân dân thể hiện ý thức chia sẻ, chung tay giúp đơn vị quản lý công trình thoát nước của thành phố. Cán bộ, CNV Công ty ghi nhận, có ý thức trách nhiệm cao hơn với nhiệm vụ bảo vệ quản lý, duy tu hạ tầng thoát nước được thành phố giao phó. Cũng theo ông Nguyễn Minh Tuấn, từ năm 2011, Cty TNHH MTV Thoát được Hải Phòng đã tuyên truyền vận động, thực hiện nhiều mô hình xã hội hóa trồng cây xanh trên công trình, khu vực thuộc quyền quản lý. Đến nay đơn vị đã trồng, chăm sóc, phối hợp bảo vệ được hơn 5.000 cây xanh bóng mát các loại. Trong đó, hiệu quả nhất là mô hình Công ty Sữa Việt Nam tài trợ hơn 2.000 cây năm 2015 đơn vị đã trồng và bảo quản với tỷ lệ cây sống đạt hơn 98%. Mô hình vận động nhân dân trông cây trên các tuyến mương thoát nước, bờ hồ điều hòa. Mô hình Đoàn thanh niên công ty đóng góp, trồng cây xanh làm đẹp trụ sở làm việc… Tất cả xuất phát từ tình thần trách nhiệm trước công việc, trách nhiệm trước nhân dân, và ý thức xây dựng thành phố ngày một văn minh, đẹp hơn với mục tiêu xây dựng Hải Phòng là thành phố Cảng Xanh của cán bộ CNV Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng.

  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông