Ý nghĩa thiết thực từ chương trình du lịch văn hoá, lịch sử, trải nghiệm dành cho học sinh thành phố Hải Phòng

18:01 07/06/2023

Là một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với nhiều địa danh như: Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng Hải quân, Khu di tích Bạch Đằng Giang, Bãi cọc Cao Quỳ, Bến Nghiêng, Bến Tàu không số (K15), Rừng ngập mặn Đồ Sơn, Khu Di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vườn Quốc gia Cát Bà..., Hải Phòng đã trở thành một địa chỉ đỏ thu hút du lịch trải nghiệm.

 

Các em học sinh tham quan, dâng hương tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Với những tiềm năng đó, vừa qua, Sở Du lịch phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức chương trình du lịch văn hoá, lịch sử, trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường và hướng nghiệp dành cho học sinh trên địa bàn thành phố với sự tham gia của các em học sinh lớp 8A, 8B Trường THCS Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng. Chương trình có sự phối hợp thực hiện, tham gia của Công ty Du lịch quốc tế VinTravel.

Các em học sinh tham quan, dâng hương tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bắt đầu chương trình trải nghiệm, các em học sinh được tham quan, dâng hương tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; lắng nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Thầy giáo - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại khuôn viên đền Nhà trưng bày thân thế, cuộc đời, sự nghiệp; tìm hiểu về tượng Trạng Trình cao 5,7m và nặng 8,5 tấn, tháp bút Kình Thiên, bức hoành phi được tạc 4 chữ "An Nam Lý Học", vườn tượng, hồ bán nguyệt…

Với chủ đề “Về miền đất học”, chuyến tham quan tại Khu du tích đặc biệt cấp quốc gia đã góp phần trau dồi kiến thức cho các em về danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của người dân Hải Phòng.

Các em học sinh tham quan, dâng hương tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tiếp đó, đoàn di chuyển tới Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng. Tại đây các em học sinh được nghe giới thiệu về lịch sử, sứ mệnh, các ngành nghề đào tạo của nhà trường và được trải nghiệm tour tham quan 3D vô cùng hấp dẫn, mới lạ.

Bên cạnh đó, các em được thăm Trung tâm thực hành nghề Khách sạn - Nhà hàng (nơi đây là khu thực hành phức hợp của Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng với từng khu chuyên biệt thực hành Lễ Tân, nhà hàng, Bar và Buồng).

Điểm đặc biệt trong chuyến tham quan hướng nghiệp này là các em được tự tay pha chế một món đồ uống, làm bánh hay chế biến một số món ăn và được thưởng thức những sản phẩm do chính mình tạo nên. Chuyến đi không chỉ giúp các em định hướng nghề nghiệp và còn cho những trải nhiệm thực tế ngoài sách vở.

Hoạt động tham quan hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đem lại cho các em học sinh nhiều trải nhiệm bổ ích

Song song, chương trình du lịch trải nghiệm còn có Gala Lunch với chủ đề “học hết mình và chơi hết sức”. Tham gia chương trình, các em học sinh không chỉ được vui chơi mà còn được phát triển những kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm,... từ đó giúp các em tự tin hơn.

Hoạt động tham quan hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đem lại cho các em học sinh nhiều trải nhiệm bổ ích

 

Các em học sinh được tự mình pha chế đồ uống
Các em học sinh được tự mình pha chế đồ uống
Các em học sinh được tự mình pha chế đồ uống

Bên cạnh chương trình du lịch văn hoá, lịch sử, trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường và hướng nghiệp tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; Sở Du lịch phối hợp với Sở GD&ĐT và các Công ty lữ hành còn tổ chức nhiều tour du lịch mẫu khác dành cho các em học sinh như: Chương trình tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Hải Phòng, Khu di tích Bạch Đằng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh; Vườn Quốc gia Cát Bà; Bảo tàng Hải Quân, Bến Nghiêng, Bến tàu K15 (Bến tàu không số), Khu du lịch Hòn Dấu Resort.

Hoạt động tham quan hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đem lại cho các em học sinh nhiều trải nhiệm bổ ích

Thông qua các chương trình nhằm quảng bá giá trị văn hoá, lịch sử, môi trường tự nhiên gắn với giáo dục thực tiễn và hoạt động hướng nghiệp cho các em học sinh, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức, trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường cho các em học sinh…

Đồng thời, các chương trình còn là tour mẫu để từ đó xây dựng chương trình học tập bảo đảm mục tiêu giáo dục cũng như mang lại ý nghĩa cho chương trình học của các em; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong các hoạt động trải nghiệm của học sinh.

CẨM TÚ

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông