Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự CATP và những tấm lòng thiện nguyện với bà con bị thiệt hại do mưa lũ ở Thanh Hóa

10:15 20/10/2017

Ngày 17-10, ngay sau khi quyên góp hỗ trợ người dân gặp nạn do thiên tai tại tỉnh Hòa Bình, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự CATP kết hợp với các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm ỏ Hải Phòng tiếp tục xuyên đêm, đến với người dân bị thiệt hại ở tỉnh Thanh Hóa.

ssss

ss

Những cảnh hoang tàn do lũ quét tại xã Yên Khương

Do đợt mưa lũ vừa qua, Xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có: 8 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 7 nhà bị sạt lở siêu vẹo nặng; 236 hộ bị ngập úng; toàn bộ hoa màu bị mất trắng; Trường tiểu học Yên Khương bếp bị sập và hư hỏng hoàn toàn. Đặc biệt, đây là nơi hai cán bộ Biên phòng đã hy sinh do lũ cuốn.

ss

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự đang vận chuyển số hàng hỗ trợ đi Thanh Hóa

Ngay sau khi hỗ trợ bà con gặp nạn thiên tai tại Hòa Bình, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự CATP lại tiếp tục phối hợp với các nhóm thiện nguyện, Câu lạc bộ Bồ Câu Trắng và các nhà hảo tâm ở Hải Phòng tổ chức vận động, quyên góp tiền, mua sắm các mặt hàng chăn, màn nhu yếu phẩmNhằm tiếp tục đến với những người dân bị thiệt hại ở xã Yên Khương. 

Đêm 17-10, Đoàn từ thiện do bà Đặng Thị Minh Thảo, chủ tịch HĐQT Cty cổ phần dịch vụ Hoàng Vũ làm Trưởng đoàn đem theo chuyến hàng cứu trợ, xuyên màn đêm qua hơn 150 km đường rừng núi, đến địa bàn Yên Khương vào 5h ngày hôm sau.

ss

ss

ss

Số hàng hỗ trợ được tập kết tại xã Yên Khương để chuẩn bị giao đến người dân

Tại đây, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ 251 hộ gia đình, mỗi phần quà gồm: 10kg gạo; 1 thùng mì tôm; 1 quả bí xanh; 1 gói xà phòng; 2 gói muối; 5 gói súp Vifon; 1 kg lạc; 1 chai mắm.

ss

Các thành viên trong đoàn vác hàng vượt qua cây cầu tạm bợ để qua dòng suối chảy siết

Ngoài những nhu yếu phẩm cần thiết kể trên, Đoàn đã hỗ trợ 15 hộ thiệt hại nặng, trong đó có: 8 hộ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn,mỗi hộ 2 chiếc chăn, 2 chiếc màn, 2 chiếc chiếu, 1 mâm bát đĩa và 2.000.000đ; đối với 7 hộ bị sạt lở nhà có nguy cơ sập, mỗi hộ cũng với số đồ dùng tương tự và số tiền 1.000.000đ.

ss

ss

Trao quà hỗ trợ cho người dân Yên Khương

Đoàn đã gửi tặng Trường tiểu học Yên Khương 1 téc nước nhựa; Trường mầm non Yên Khương 25kg gạo, 3 thùng bánh mì ruốc, 7 thùng mì, bí xanh, 1 thùng nước rửa tay và bột giặt. Hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa phương 2.000.000đ.

ss

Trao téc nước cho Trường tiểu học Yên Khương

Được biết, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP đã vận động mỗi cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp 2 ngày lương tham gia hỗ trợ những người dân bị thiệt hại thiên tai, tại hai tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa trong thời gian vừa qua. 

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông