Đầy mình tiền án vẫn tiếp tục làm "đạo chích"

15:32 04/06/2020

Thực hiện Kế hoạch của CAQ Lê Chân về tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANCT và TTATXH trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công an phường Vĩnh Niệm đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ ổn định tình hình địa bàn.

Đối tượng Lê Trọng Lâm 

Vào 11h30’ ngày 2-6, Tổ tuần tra CAP Vĩnh Niệm đang làm nhiệm vụ tuần tra chốt điểm trên tuyến đường Thiên Lôi thì bất chợt nghe tiếng hô cướp…cướp…của 1 phụ nữ.

Lập tức, tổ công tác nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn và tiến hành truy bắt. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng hung hăng chống trả quyết liệt nhưng đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ, thu hồi tang vật. Đối tượng khai tên Lê Trọng Lâm, sinh 1991, ở xóm 6, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Lê Trọng Lâm khai nhận, vào khoảng 11h30’ ngày 2-6, Lâm đi lang thang vào trong ngõ 560 Thiên Lôi với mục đích xem có nhà nào sơ hở thì trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu.

Khi Lâm đi qua nhà chị Nguyễn Thị Tâm, ở số 1/560 Thiên Lôi thì phát hiện có chiếc xe máy AirBlade dựng ngoài cổng, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa điện, xung quanh không có người trông coi. Thấy ngon ăn, Lâm đi “chân mèo” tiến sát đến vị trí để chiếc xe, ngồi lên định dắt đi thì bị chủ nhà phát hiện hô hoán…

Kế hoạch bại lộ, Lê Trọng Lâm “ba chân bốn cẳng” bỏ chạy vào trong ngõ hòng thoát thân nhưng đã bị tổ công tác CAP Vĩnh Niệm đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó truy bắt. Tang vật thu giữ là chiếc xe máy AirBlade BKS 15B1 - 595. 62, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Được biết, Lê Trọng Lâm là đối tượng đã có 2 tiền án về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Hiện CAP Vĩnh Niệm đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển đối tượng và tang vật về CAQ Lê Chân để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông