Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin

08:42 29/07/2020

Vừa qua, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố chỉ đạo CLB Tình nguyện Hoa sen và Hội LHTN Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức chương trình: “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin - Tỏa sáng nghị lực Việt”.

 

Tặng quà cho đại diện các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố, các cấp bộ Đoàn - Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống như: tổ chức các hoạt động thăm, hỏi, tặng quà; hỗ trợ vay vốn, tư liệu sản xuất kinh doanh; tư vấn, giới thiệu việc làm; vận động thanh niên khuyết tật tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội phát động để họ vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng...

 

Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Văn Phong, huyện Cát Hải.

Tại chương trình, thay mặt tuổi trẻ thành phố, đồng chí Nguyễn Quang Diện - Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình và tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng sự hi sinh xương máu của các thế hệ đi trước. Và hứa sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

 

Thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố đã trao tặng 50 suất quà trị bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng giá trị 50 triệu đồng cho đại diện 50 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chương trình khép lại, lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam thành phố cùng các đơn vị phối hợp, đồng hành đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Văn Phong, huyện Cát Hải.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”; cổ vũ thanh niên thành phố sống có ước mơ, hoài bão; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông