Con nghiện chưa kịp “lên tiên”

14:41 04/06/2023

Nghiện ma tuý, để thoả mãn “cơn thèm”, vào 8h ngày 21-10-2022, Mai Xuân Toàn, sinh 1983, ở tổ 6, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, đã một mình mò đến đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân tìm mua 100.000 đồng Heroin từ một người phụ nữ không quen biết.

Vốn là con nghiện “lõi đời”, hắn cẩn trọng cất giấu heroin vào trong mũ bảo hiểm đội trên đầu để che mắt lực lượng chức năng rồi đi về nhà tìm chỗ sử dụng. Nhưng xui cho hắn chưa kịp “lên tiên”, khi đi đến trước cửa số nhà 117 Tây Sơn, tổ 6, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, thi Toàn bị tổ công tác Công an phường phát hiện, kiểm tra, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 1 túi Heroin có trọng lượng 0,12g.

Được biết, từ năm 2012, Toàn đã dính vào ma túy, bị Toà án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, xử phạt 28 tháng tù vì tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đến năm 2021, y lại bị Toà án Nhân dân quận Lê Chân tuyên phạt 18 tháng tù đồng tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Và ngày 12-10-2022, Toà án Nhân dân quận Kiến An đã ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian 15 tháng đối với Toàn nhưng khi còn chưa kịp thi hành quyết định này thì hắn lại tiếp tục gây án và bị bắt giữ.

Ngày 14-2-2023, khi đưa vụ án ra xét xử, Toà án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Mai Xuân Toàn 24 tháng tù giam vì tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông