Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong trao đồ dùng học tập tặng học sinh tại điểm Trường Mầm non Khe Đóm (tỉnh Yên Bái)

15:38 28/09/2020

Sáng 27-9, tại Lễ khánh thành điểm Trường Mầm non Khe Đóm (thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tài trợ đã trao tặng cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cho các em học sinh, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

 

Các
 Điểm Trường Mầm non Khe Đóm, tại thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Xuân Tầm là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đồng bào sinh sống ở khu vực này chủ yếu là người Dao Đỏ (khoảng 99%), làm nghề trồng và thu hoạch vỏ cây quế. Trình độ dân trí của xã nhìn chung còn khá thấp so với mặt bằng chung của tỉnh và cả nước.

Các
Lễ cắt bằng khánh thành Điểm Trường Mầm non Khe Đóm

Trong những năm qua, ngành giáo dục của xã Xuân Tầm đã nhận được nhiều sự hỗ trợ đầu tư của ngân sách tỉnh và các đơn vị mạnh thường quân khác, nhiều điểm trường đã được xây mới, nhằm tạo cho các em học sinh ở vùng cao có được điều kiện học tập tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn điểm trường Mầm non tại thôn Khe Đóm đã xuống cấp trầm trọng. Điểm trường này được xây dựng từ năm 1998, gồm 2 phòng học và 1 phòng ngủ dành cho 38 cháu mầm non, vách gỗ mục nát, trống trước hở sau. Các phòng có diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 20-25 mét vuông mỗi phòng, sau nhiều năm sử dụng đến nay đã xuống cấp, nếu không cải tạo kịp thời có thể bị tốc mái, thậm chí là sập đổ khi có gió to, bão lớn. Ngoài ra, điều kiện dạy học và vui chơi của cô trò ở đây cũng rất thiếu thốn. Trong lớp chỉ có một vài đồ dùng dạy học cơ bản như: sách truyện, bộ đồ chơi búp bê, hay các mô hình tự làm của các cô giáo.  Sân chơi của các em cũng chỉ là những thứ đồ chơi tự chế do các cô và phụ huynh cùng tái chế từ vỏ chai, bánh xe cũ,…

 

Các
Đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tham dự buổi lễ

Trước thực trạng trên, UBND xã Xuân Tầm đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã vận động các nhà hảo tâm chung tay xây dựng lại điểm trường mới. Sau 5 tháng thi công xây dựng đến nay, điểm Trường Mầm non Khe Đóm đã hoàn thành với tổng mức đầu tư: 530 triệu đồng.

Trong đó, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ gồm: ông Raghu Rao Yalamancili (quốc tịch Mỹ) tài trợ 225 triệu đồng; Nhóm Thiện nguyện Từ tâm, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Tập đoàn Đỉnh Vàng tài trợ 205 triệu đồng; Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hải Dương và nhân dân địa phương chung tay đóng góp 100 triệu đồng.

 

Các
Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Marketing Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trao cơ sở vật chất, quà tặng cho điểm Trường Mầm non Khe Đóm

Sau lễ cắt băng khánh thành, đại diện Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng cở sở vật chất, gồm: giá sách, bàn ghế, sách vở, đồ chơi, áo ấm, máy lọc nước, 2 tivi 43’’…cùng nhiều đồ dùng hữu ích khác phục vụ cho việc dạy và học của cô trò điểm Trường Mầm non Khe Đóm.

 

Các
Đại diện Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trao tặng 2 tivi 43’’ phục vụ công tác giảng dạy cho cô trò điểm Trường Mầm non Khe Đóm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Tài Hương, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tầm cho biết, sau 5 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi trường mới khang trang đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp cho các cháu học sinh nơi đây có chỗ học tập an toàn, sạch sẽ, thoáng mát vào mùa hè, ấm áp và mùa đông, điều đặc biệt, các phòng học mới đều được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng học tập… Đây sẽ là niềm động viên, khích lệ to lớn đối với cô trò điểm Trường Mầm non Khe Đóm, góp phần giúp nhà trường huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến lớp.

 

Các
Đồ dùng học tập gồm: sách vở, bàn ghế, giá sách...các dụng cụ phục vụ sinh hoạt cho các em học sinh được Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và các đơn vị tài trợ trao tặng cho điểm trường

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Tầm, ông Triệu Tài Hương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, cùng các tổ chức, cá nhân đã chung tay, góp sức để mang lại những điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh nơi đây. Và mong muốn, trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ bà con nhân dân xã Xuân Tầm trong các chương trình từ thiện, an sinh xã hội.

 

Các
Đại diện Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm cũng trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh tại điểm Trường Mầm non Khe Đóm

 

Các
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ 

Nhưng năm qua, bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, trong đó, tiêu biểu là Chương trình “Cầu Nối Yêu Thương” được triển khai rộng khắp trên khắp đất nước.

Năm 2020 là năm đánh dấu chặng đường 60 năm phát triển của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. Và để ghi dấu cột mốc ý nghĩa này, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra mục tiêu khởi công cây cầu thứ 60 trong năm nay. Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2020, Nhựa Tiền Phong kết hợp cùng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm đã khởi công đồng loạt hàng chục cây cầu mới tại các tỉnh: Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long…

TG

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông