Đại án ma túy thành Nam: Kỳ 1: Lột đường dây “khủng” vận chuyển ma túy Hòa Bình - Hà Nam

21:33 01/06/2019

Đầu năm 2016, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)- Công an tỉnh Hà Nam phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La về Hà Nam sau đó chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

ss

Đoàn Thị Oanh

Trong số này có Đoàn Thị Oanh, sinh 1975, ở tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Từ nhiều năm trước, sau khi lấy người chồng thứ hai thành lập doanh nghiệp rồi trở thành một doanh nhân thành đạt, dưới vỏ bọc này, Oanh giữ vai trò cầm đầu của đường dây ma túy nói trên.

Được sự phối hợp của C04 Bộ Công an, Công an TP Phủ Lý và các đơn vị có liên quan, sau gần 2 năm ròng, Ban chuyên án đã vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, dựng được chân dung của 13 đối tượng trong đường dây của Đoàn Thị Oanh.

ss

 Mai Đức Thắng

Với thủ đoạn rất tinh vi, Oanh không bao giờ xuất đầu lộ diện. Ả đàn bà “chước quỷ” này đã dùng chính những người thân trong gia đình, dòng họ, bạn bè thân thích làm “bia sống” cho mình. Điển hình là anh em ruột là Lê Văn Mạnh, sinh 1985 và Lê Văn Hưng, sinh 1987, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý. Mạnh và Hưng đều là những đối tượng nghiện ma túy. Vừa hám phần “siêu lợi nhuận”, đồng thời lại muốn có ma túy để sử dụng nên đám tay chân của Oanh rất tích cực hoạt động trong đường dây. Thậm chí Lê Văn Mạnh còn lôi kéo cả “máy bay” Nguyễn Thanh Huyền, sinh 1975, ở tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý cùng phạm tội. Bị Mạnh rủ rê, nhưng chỉ một thời gian ngắn, Huyền đã tỏ rõ “bản lĩnh”, được đồng bọn tin cậy, giao cho giữ “hầu bao”. Theo đó, mỗi khi các đối tượng đi đánh hàng thì Huyền lại như một “ngân hàng di động” ôm tiền đi theo. Ngoài Mạnh, Hưng còn có Mai Đức Thắng, sinh 1986, ở xã Đinh Xá, TP Phủ Lý làm nghề lái xe, có nhiệm vụ vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nam. Không chỉ liên tục thay đổi lịch trình, cung đường vận chuyển, mỗi chuyến hàng, đường dây ma túy này chúng thường sử dụng từ 3 xe ô tô, nhằm vừa nghi binh vừa hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau, chống trả lại lực lượng truy bắt và tiêu hủy tang vật khi bị phát hiện…

ss

Lê Văn Hưng

Song “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Ngày 28-3-2017, trinh sát phát hiện Lê Văn Mạnh, Lê Văn Hưng, Mai Đức Thắng và Nguyễn Thị Thanh Huyền đi trên 3 xe ô tô, mỗi chiếc cách nhau từ 3 đến 5 km. Nhận định các đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển hàng, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng bám chặt. Đến 2h30’ ngày 29-3-2017, nhóm đối tượng có thêm 1 xe ô tô nữa cùng lưu thông trên QL1A đoạn qua địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ngay đó, tổ công tác của Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với C04 Bộ Công an, Cục phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã đồng loạt yêu cầu 4 chiếc ô tô mang BKS: 30Z-9311 do Lê Văn Mạnh điều khiển, ngồi bên ghế phụ là Nguyễn Thị Thanh Huyền; 30E-70480 do Lê Văn Hưng điều khiển; 30A-10052 do Mai Đức Thắng điều khiển; 29D-00837 do Giàng A Trứ, sinh 1972, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La điều khiển phải dừng lại để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng phá án đã bắt quả tang 5 đối tượng đang vận chuyển 10 bánh heroin, 4.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

ss

Số ma túy tang vật thu giữ

Ngày 30-3-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, mở rộng điều tra, bắt khám xét khẩn cấp đối với Đoàn Thị Oanh, thu giữ 2 bánh heroin và 5 túi nilon chứa heroin, tổng trọng lượng 778,6 gam; 2.200 viên nén ma túy tổng hợp và 8 túi nilon chứa Methamphetamine, tổng trọng lượng 288,5 gam.

Qua khai thác các đối tượng, Ban chuyên án đã lần lượt bắt khẩn cấp 5 đối tượng nữa trong đường dây trên, thu giữ số lượng lớn ma túy, gồm: Nguyễn Thị Nguyên, sinh 1965; Bùi Xuân Cường, sinh 1965; Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh 1975 cùng ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý; Trần Quang Dương, sinh 1974, ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Hoàng  Văn Thủy, sinh năm 1981, ở xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích