Huyện Cát Hải phấn đấu đón 2,8 triệu lượt khách trong năm 2019

10:12 30/03/2019

UBND huyện Cát Hải vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2018, giới thiệu nội dung, chương trình các hoạt động Lễ hội kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá (31/3/1959-31/3/2019).

Năm 2018, tổng số khách du lịch đến Cát Bà đạt trên 2,5 triệu lượt, tăng 18% so với năm 2017. Trong đó, khách quốc tế đạt 608 nghìn lượt, tăng 27 %, khách nội địa đạt 1,9 triệu lượt.

Doanh thu từ dịch vụ, lưu trú, ăn uống đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017. Năm qua, công tác quản lý chấn chỉnh trong hoạt động du lịch tiếp tục được huyện Cát Hải thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt trong vấn đề nổi cộm như giá cả, vệ sinh mội trường, giao thông, kinh doanh lưu trú.

Công tác tuyên truyền quảng bá không ngừng được quan tâm, tạo hiệu ứng cho du khách trong nước và quốc tế, ý thức chấp hành kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống có nhiều tiến bộ.

Đặc biệt trong năm 2018, khu du lịch Cát Bà không xảy ra vụ việc chặt chém khách du lịch, hình ảnh Cát Bà không chỉ được du khách biết đến bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi con người nơi đây thân thiện mến khách.

Năm 2019, huyện phấn đấu đón 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 700 nghìn lượt. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại trong hoạt động kinh doanh du lịch tại Cát Bà.

Dịp này huyện Cát Hải đã khen thưởng 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch Cát Bà năm 2018. Huy động kinh phí ủng hộ Lễ hội kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm làng cá, với sự ủng hộ tài trợ của 86 đơn vị, doanh nghiệp, số tiền ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích