Khách du lịch “Ứng xử văn minh” chốn tôn nghiêm

09:36 13/08/2018

Trong thời gian qua, Sở Du lịch Hải Phòng đã phối hợp với UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch.

Du khách tham quan Khu Di tích Bạch Đằng Giang

Tài liệu tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử do Sở Du lịch biên tập và xuất bản, trong đó quy định rõ những điều cần làm đối với khách du lịch, đặt ở các di tích lịch sử văn hóa, đình, đền, chùa… để khách du lịch dễ dàng tiếp nhận.

Hầu hết du khách đã ý thức trong tuân thủ các quy định, hướng dẫn của người quản lý tại điểm đến: Xếp hàng theo thứ tự khi tham gia các hoạt động tại nơi công cộng; ưu tiên giúp đỡ người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ; Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp, nghiêm túc khi tham quan tại những nơi thờ tự tín ngưỡng tôn nghiêm, nghĩa trang liệt sỹ, lễ hội truyền thống; Tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của cộng đồng, ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự nơi công cộng…

Vì vậy, vào thời gian cao điểm du lịch hè, mặc dù lượng khách tới Hải Phòng tăng đột biến song không gian văn hóa tại những chốn tôn nghiêm được đảm bảo, tạo hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch Hải Phòng.

  Xuân Hạ

                

               

              

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích