17:28 27/02/2014
Sáng 26-2, Đoàn công tác số 1 Thành ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới Thành ủy làm Trưởng đoàn, làm việc tại Viện nghiên cứu hải sản. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP. Chủ trì buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành cho rằng, kết quả nghiên cứu thủy sản liên quan trực tiếp đến đời sống thiết thực của nhân dân, nhất là đối với Hải Phòng, nơi hội tụ cả 3 vùng nước ngọt, mặn, lợ. Vì vậy việc đánh giá tổng kết phải nhìn nhận thẳng thắn, thảo luận toàn diện các vấn đề liên quan, đặc biệt là thực trạng quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quản lý vùng bờ, vùng nước… Từ quá trình trăn trở, tư duy, vận dụng thực tiễn với lý luận, dựa vào kết quả nghiên cứu khoa học để trả lời các bài học thực tiễn, tổng kết lại để nhân rộng. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp với tinh thần đấu tranh mạnh mẽ giữa cái cũ và cái mới, kiên quyết loại bỏ những hạn chế, tìm ra động lực phát triển mới. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo viện và trao đổi cởi mở giữa các thành viên buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những thành tựu của viện đối với ngành thủy sản nói chung và Hải Phòng nói riêng, nổi bật là các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, dự báo ngư trường, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường biển, hợp tác quốc tế…, đồng thời ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, từ thực tiễn hoạt động nghiên cứu, đã phân tích rõ hơn về tình trạng hải sản thành phố và cả nước. Trong đó, nhiều nội dung đã làm rõ việc quy hoạch và bảo tồn biển phục vụ phát triển kinh tế biển, du lịch và kinh tế thủy sản; quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ chế biến cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường để phát triển nuôi trồng thủy sản; bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; tập trung khai thác và phát triển một số sản phẩm thủy sản mang thương hiệu của Hải Phòng như: tu hài, bào ngư chín lỗ, các sản phẩm sứa và ngao… Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành khẳng định: Việt Nam là quốc gia về biển, trong đó Hải Phòng có vị trí chiến lược, nhưng khả năng làm chủ kinh tế biển còn hạn chế… Chính vì vậy, đây là những ý kiến quý báu, làm cơ sở giúp Thành ủy có những giải pháp cụ thể, đồng thời tham mưu đề xuất với trung ương hoạch định chiến lược, quy hoạch và khai thác hải sản. Đồng chí đề nghị lãnh đạo viện tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ nhà khoa học chất lượng, hướng mạnh về tư duy nhận thức, lấy kết quả nghiên cứu làm then chốt, xác định tính tổng hợp của toàn ngành, gắn kết với thực tiễn cơ sở xã hội…, phục vụ hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển. LMT |
21:48 29/04/2025
Giúp học sinh, sinh viên trang bị kiến thức để đấu tranh với tệ nạn ma túy
Rèn kỹ năng, luyện bản lĩnh khi tham gia thực hành phòng cháy, chữa cháy
Hải Phòng rực rỡ cờ hoa chào đón các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử
Lan tỏa tình yêu biển đảo, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển đến với thiếu nhi thành phố Cảng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn Hải Phòng
Triển khai cao điểm bảo đảm TTATGT dịp lễ 30/4, 1/5/2025 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm TTATGT
Quận Đồ Sơn ra quân thực hiện Tháng an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị