Sáng mãi trang sử vàng truyền thống Cảnh sát Hình sự thành phố Cảng

12:34 20/07/2022

Những năm đầu thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, Hải Phòng được xem là vùng đất “nóng” của nhiều băng tội phạm khét tiếng một thời. Kế tiếp là thế hệ của những ổ nhóm côn đồ hung hãn, lưu manh, khét tiếng tàn ác chuyên cướp bóc, giết người như đám: Đông “động”, Bình “ngói”, Minh “mộc”, Cu “Sâm”... Rồi nữa là đám tổ chức đánh bạc, đâm thuê, chém mướn như: Cu “nên”, Lâm “già”, Dung “hà”, Quang “tơn”, Phong “hồng”, Long “tuýp”… Tất cả chúng đều là những kẻ cộm cán, máu mặt trong giới giang hồ, dồn ép biết bao nạn nhân rơi vào cảnh tan cửa, nát nhà, gây hoang mang, nhức nhối dư luận xã hội, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của bao gia đình.

 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hải Phòng và Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP, khen thưởng Phòng CSHS lập công xuất sắc (năm 2020)

Với trọng trách trước Đảng, trước dân, quyết tâm thiết lập lại kỷ cương, trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) - CATP đã mang trong mình khí phách và truyền thống “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, đã vượt lên mọi hiểm nguy, gian khó, mưu trí, dũng cảm, kiên cường tấn công, trấn áp tội phạm với nhiều cách đánh sáng tạo, từ đó bóc gỡ, triệt xoá, đưa hàng loạt đối tượng cầm đầu, chỉ huy các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” kể trên ra nghiêm trị trước pháp luật.

Trang vàng truyền thống của lực lượng còn ghi lại, nếu ở giai đoạn 1955-1964, lực lượng Hình cảnh Hải Phòng (tiền thân binh chủng CSHS ngày nay) đã điều tra, khám phá thành công 3.859 án các loại; trong đó, có gần 400 vụ trọng án thì đến giai đoạn 1975-1985, con số ấy là 22.109 vụ với trên 6.600 vụ trọng án.

 

Lực lượng CSHS – CAHP ra quân thực hiện Kế hoạch HP22

Bước sang giai đoạn đổi mới đất nước (1986-1995), số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn Hải Phòng nhờ đó đã được kiểm soát tối đa, làm nền tảng cho thành phố thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tình hình ANTT của thành phố có sự chuyển biến tích cực. Ở giai đoạn này, Phòng Cảnh sát hình sự - mũi xung kích trấn áp tội phạm đã thụ lý, điều tra, làm rõ 521 vụ án các loại, bắt 930 đối tượng; triệt phá 591 ổ nhóm với 1.581 đối tượng; truy bắt 570 đối tượng có lệnh truy nã.

Từ giai đoạn 2001-2015, đơn vị đã khám phá, xử lý triệt để 10.522 vụ phạm pháp hình sự, bắt 14.365 đối tượng; phá 252 chuyên án, 306 ổ nhóm, bắt 1.597 đối tượng. Và từ năm 2016 đến hết năm 2021, toàn lực lượng CSHS thành phố đã khám phá thành công 718 vụ án, bắt 2.489 đối tượng đưa xử lý nghiêm trước pháp luật…

 

 

Tổ công tác kiểm tra cốp xe đối tượng nghi tàng trữ trái phép chất ma tuý

Lịch sử đã minh chứng rõ, nhờ công lao, đóng góp to lớn và sự hi sinh dũng cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSHS, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn Hải Phòng luôn được giữ vững.

Tiếp nối truyền thống đầy tự hào đó, những ngày tháng này, tập thể Phòng CSHS đã, đang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố.

 

Cán bộ Phòng CSHS – CAHP lấy lời khai từ đối tượng trong sới bạc Thuỷ Nguyên

Nổi bật trong đó là thực hiện Kế hoạch của CATP về phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cảnh sát Nhân dân (20-7-1962 * 20-7-2022), toàn đơn vị đã tập trung chỉ đạo lực lượng CSHS - công an các quận, huyện thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, siết chặt quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, nhất là các loại hoạt động có tổ chức; không để các băng, ổ nhóm sử dụng vũ khí nóng gây án.

 

Cán bộ Phòng CSHS – CAHP lấy lời khai từ đối tượng trong sới bạc Thuỷ Nguyên

Đặc biệt, đơn vị đã trực tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm hình sự, ma tuý; xác lập, phá nhiều chuyên án lớn, bắt hàng trăm đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị.

Điển hình là chiến công phá thành công Chuyên án 122C, làm rõ đối tượng sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp 3,5 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ, ngày 7-1-2022; Chuyên án 1221V xoá ổ nhóm do Trần Văn Dũng, sinh 1994, ở An Lư, Thuỷ Nguyên, cầm đầu cùng 9 đối tượng khác điều hành đường dây chuyên cho vay lãi nặng hoạt động từ năm 2018 núp bóng cơ sở kinh doanh cầm đồ và dịch vụ cho thuê xe tự lái. Đặc biệt trong đó là thành tích trấn áp tội phạm trước, trong và sau cuộc cưỡng chế 159 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại phường Thành Tô, Hải An, vào tháng 6-2021.

 

 

Các đối tượng trong 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được Phòng Cảnh sát hinh sự xoá phá

 

Tang vật trong 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được Phòng Cảnh sát hinh sự xoá phá

Không để xảy ra tình huống phức tạp, đơn vị đã phân công lực lượng tiếp cận, giám sát chặt các đối tượng cầm đầu, chống đối; ngăn chặn không cho đám này gây rối trật tự công cộng.

Đó là chưa kể Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng đã trực tiếp tham gia vận động một số hộ, đối tượng cộm cán mưu tính sử dụng xăng uy hiếp lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 3 mũi cưỡng chế; góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn và làm nên thành công của chiến dịch, tạo tiếng vang lớn trong cả nước…

Suốt chặng đường dài xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc kể trên, lực lượng CSHS - CATP đã được Đảng, Nhà nước, ngành Công an và các Bộ, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao bằng những phần thưởng cao quý. Qua đó, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND Việt Nam “Mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”…

Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước phong tặng Phòng Cảnh sát hình sự

- Lẵng hoa Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng năm 1976.

- Huân chương Quân công năm 1976.

- Đội H88 được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1990.

- Đội H88 được tặng Huân chương Chiến công hạng 1 năm 1991.

- Phòng PC14 được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1995.

- Phòng PC45 được tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng 3 năm 2009.

- Đồng chí Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2018.

- Phòng PC02 được tặng Huân chương Chiến công hạng 3 năm 2021.

- Nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Chiến công; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố; Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố.

 

 

Khánh Chi

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích