Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp công an 4 tỉnh trong phòng chống tội phạm

23:06 24/07/2019

Chiều 24-7, tại Công an tỉnh Hải Dương, hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2019) thực hiện quy chế phối hợp công an các tỉnh gồm: Hải Dương- Hải Phòng- Thái Bình-Quảng Ninh trong công tác phòng chống tội phạm được tổ chức. Đến dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương; Văn phòng và một số Cục nghiệp vụ-Bộ Công an; lãnh đạo Công an 4 tỉnh, thành (Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình và Quảng Ninh).

Phát biểu khai mạc, Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc công an tỉnh Hải Dương nêu rõ: Trong 3 năm (2016-2019), thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an 4 địa phương trong phòng chống tội phạm được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Theo đó, Công an 4 địa phương đã làm tốt chức năng tham mưu với Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

Hiệu quả nội dung liên kết giữa các địa phương đã góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, các hoạt động phối hợp cụ thể, thiết thực đã giải quyết nhiều vấn đề ANTT nổi lên tại các địa bàn giáp ranh, xây dựng được mối quan hệ đoàn kết gắn bó, không để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động.

Lãnh đạo Công an 4 tỉnh thành ký kết Quy chế phối hợp

Đặc biệt, Công an 4 địa phương đã xây dựng được cơ chế hoạt động ổn định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, khép kín phòng chống, ngăn chặn các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định ANTT khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương.

Cụ thể, Công an 4 địa phương chủ động tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sơ tổng kết các chuyên đề công tác, các chuyên án, vụ án điển hình.

Trong đó, Công an Hải Dương và Thái Bình tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; Công an 4 địa phương xây dựng, duy trì hoạt động 16 mô hình cụm liên kết với các xã giáp ranh. Cùng với đó, Công an 4 địa phương thường xuyên nắm tình hình và trao đổi thông tin, phối hợp xác minh nắm và quản lý đối tượng.

Kết quả, trong 3 năm, Công an 4 tỉnh, thành đã phối hợp điều tra, làm rõ 377 vụ với 562 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 23 ổ nhóm; bắt giữ 246 vụ vi phạm về kinh tế với 281 đối tượng; 212 vụ việc về ma túy với 283 đối tượng...

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống tội phạm vi phạm về môi trường, nhất là hoạt động khai thác vận chuyển, kinh doanh cát đá, sỏi trái phép trên các tuyến sông, vi phạm về xử lý chất thải, vệ sinh ATTP, buôn bán động vật hoang dã trái phép; phối hợp bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã...

Trước tình hình mới, tại hội nghị công an 4 tỉnh, thành thống nhất và điều chỉnh một số nội dung Quy chế phối hợp. Nhân dịp này, hội nghị đã khen thưởng 18 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện Quy chế.

CHUNG HIẾU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông