Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ CAND

07:02 26/08/2017

Chiều 25-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và CATP phối hợp tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ CAND Phạm Văn Củn, ở thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP, Phó trưởng BCĐ 799 thành phố.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc xây dựng nhà tình nghĩa và sửa lại nơi thờ tự cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, Ủy ban MTTQVN TP và CATP Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho CAH Kiến Thụy, Phòng PV28-CATP và các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát các gia đình TBLS CAND có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Trong đó, có gia đình thân nhân liệt sỹ CAND Phạm Văn Củn, ở thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, hiện sống ở ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, đời sống còn nhiều khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, CATP và Ủy ban MTTQVN TP đã trực tiếp vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên cơ quan đóng góp ủng hộ xây dựng, sửa chữa lại ngôi nhà và nơi thờ tự cho liệt sỹ Phạm Văn Củn. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, 50 năm Ngày truyền thống lực lượng XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ ngày 3-7-2017, các cơ quan chức năng đã khởi công sửa chữa lại mái nhà, ốp tường đá hoa, trát lại tường, quyét vôi ve lại toàn bộ ngôi nhà cấp 4.

Kéo băng khánh thành nhà tình nghĩa

Sau hơn một tháng khởi công, sửa chữa, công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí 70 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQVN TP và CATP hỗ trợ 25 triệu đồng và tặng quàj còn lại là kinh phí đóng góp của gia đình, dòng họ, các nhà hảo tâm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Phạm Văn Mợi tặng quà mừng khánh thành nhà tình nghĩa.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP tặng quà mừng khánh thành nhà tình nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Phạm Văn Mợi hoan nghênh tinh thần tích cực, chủ động của Ủy ban MTTQ và Công an các cấp trong việc xây dựng, sửa chữa lại nơi thờ tự cho gia đình liệt sỹ CAND, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Đồng chí Phạm Văn Mợi mong muốn trong thời gian tới công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN TP và CATP sẽ tiếp tục chặt chẽ, gắn bó hơn nữa, góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dâng hương trước anh linh liệt sĩ CAND Phạm Văn Củn

 TN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông