Toàn cảnh 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 2 người bị thương tại huyện Kim Thành (Hải Dương)

17:02 23/07/2019

Đến 10h30 ngày 23-7, công tác khắc phục hậu quả 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Cộng Hòa (Kim Thành) làm ít nhất 7 người chết, 2 người bị thương vẫn đang rất khẩn trương. Trực tiếp có mặt tại hiện trường là các ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Giao thông chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn...

* 3 vụ tai nạn liên tiếp

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, vào lúc 4h15, trên quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng, tại vị trí lối sang thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, ô tô Mercedes 16 chỗ ngồi va chạm với ông Đào Quang Huấn, sinh 1938, ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa. Vụ tai nạn này làm ông Huấn chết tại chỗ.

Đến 5h, tại km 61 +400 tiếp tục xảy ra va chạm giữa xe container và xe tải làm tài xế xe tải thiệt mạng.

Tiếp đó, đến 6h5 cùng ngày, tại vị trí cách vụ tai nạn thứ nhất 500m theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, một đoàn người đi từ khu dân cư thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa đang đứng ở nút giao giữa đường ngang dân sinh và quốc lộ 5 để chờ sang đường thì xe tải chở nước lọc đóng chai, BKS: 29H-150.97, thuộc một doanh nghiệp ở quận Đống Đa (Hà Nội) do Hà Văn Hoàng (sinh 1993, ở xóm 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ lao vào dải phân cách giữa, rồi tiếp tục lao vào đoàn người và xe máy đang chờ sang đường, sau đó lật nghiêng. Hậu quả vụ tai nạn này làm ít nhất 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo ông Đào Quang Thảnh, Chủ tịch UBND xã Cộng Hoà, trong số 5 người chết, có 4 người ở xã Cộng Hoà. Đáng chú ý, ông Đào Quang Thuận, sinh 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa cũng tử vong trong vụ tai nạn này. Hai nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có 1 người dân trong xã.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Có hai nạn nhân trong vụ tai nạn là vợ chồng gồm: chị Hoàng Thị Em, sinh 1985, ở xã Tả Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị tử vong và chồng là anh Lường Văn May, sinh 1984 bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vợ chồng anh May từ Sơn La xuống Hải Dương từ ngày 21-7, làm công nhân tại một doanh nghiệp ở huyện Kim Thành được 1 ngày thì gặp nạn.

Vụ tai nạn làm quốc lộ 5 chiều Hà Nội - Hải Phòng tắc nghiêm trọng từ cầu Lai Vu đến khu vực trụ sở UBND xã Cộng Hoà.

Lúc 10h cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Cộng Hòa diễn ra buổi họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, dữ liệu giám sát hành trình cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải chạy với tốc độ 65km/giờ. Sau đó, vào lúc 5h30 cùng ngày, tại điểm giao cắt giữa quốc lộ 5 và đường vào thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu (cùng huyện Kim Thành), xe ô tô đầu kéo 16H-3598, kéo rơ-moóc 15R-01085 do Phạm Đức Ngạn, sinh 1990, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) lái hướng Hải Phòng - Hà Nội va chạm với xe ô tải tải 34L-7671 do anh Lê Văn Huy ở xã Cộng Hoà điều khiển chạy từ đường thôn Hợp Nhất ra. Vụ va chạm làm ô tô tải 34L-7671 lao qua dải phân cách cứng, tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo 20C-03061, kéo rơ-moóc 20R-002.43 đang chạy chiều đường Hà Nội - Hải Phòng. Anh Lê Văn Huy bị thương nặng và chết trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Như vậy, cả 3 vụ TNGT xảy ra sáng 23-7 trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành làm ít nhất 7 người chết, 2 người bị thương. Trong đó, xã Cộng Hòa có 5 người chết, 1 người bị thương. Đến 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường. 11h30, quốc lộ 5 đã thông xe trở lại.

* Khắc phục bất cập hạ tầng quốc lộ 5

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Thái Điệp, Trưởng Công an huyện Kim Thành cho biết, lực lượng công an huyện đang tập trung phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng Công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đại tá Nguyễn Thái Điệp đề nghị sớm chỉ đạo sớm khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông trên quốc lộ 5.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi họp báo

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị chỉ đạo rà soát lối mở ra quốc lộ 5. Những nơi có người và xe cộ đi lại nhiều, đoạn qua khu dân cư đông đúc cần phải xây cầu vượt qua đường để người dân đi lại. Những nơi có lối mở vào các địa phương ven quốc lộ 5 phải có gờ giảm tốc, biển báo. Đoạn qua khu vực có nhiều nhà dân phải cắm biển khu đông dân cư, kèm theo biển giới hạn tốc độ.

Phát biểu tại buổi họp, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người chết và bị thương trong vụ tai nạn, đề nghị tỉnh Hải Dương khẩn trương tổ chức các đoàn thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có người bị nạn.  

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái nghe báo cáo trực tiếp tại hiện trường

Bộ trưởng Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khai thác hình ảnh từ camera ven quốc lộ 5, camera hành trình của ô tô chạy trên đường, thông tin của người dân để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý, các chất kích thích khác của các lái xe gây tai nạn. Tổ chức kiểm tra điều kiện đăng ký, đăng kiểm của phương tiện. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp kiểm tra tình trạng mặt đường, biển báo, sơn vạch kẻ đường... để xác định nguyên nhân. Nếu tai nạn liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cá nhân thì phải xử lý nghiêm, sớm có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn. Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) phối hợp với đơn vị khai thác quốc lộ 5 khảo sát mặt đường qua địa bàn huyện Kim Thành. Lắp đặt các thiết bị phản quang, gờ giảm tốc tại các lối mở ra quốc lộ 5; xem xét lại toàn bộ số đường ngang mở ra quốc lộ, những lối mở không cần thiết phải đóng lại, những lối có nhiều người và xe cộ đi lại phải làm cầu vượt. Ở những nơi dân cư đông đúc, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để điều chỉnh tốc độ của phương tiện cho phù hợp.

* 5 trong số 7 người chết ở xã Cộng Hòa

1- Ông Đào Quang Thuận, sinh 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (Kim Thành)

2- Anh Trương Minh Khang, sinh 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (Kim Thành)

 3- Anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh 2002 ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà (Kim Thành)

4- Chị Hoàng Thị Em, sinh 1985 ở huyện Mai Sơn (Sơn La)

5- Anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh 1989 ở xã Thanh Hải (Thanh Hà)

6- Ông Đào Quang Huấn, sinh 1938 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (Kim Thành)

7- Anh Lê Văn Huy ở xã Cộng Hoà (Kim Thành)

* Lái xe không say rượu, chờ kết quả kiểm tra ma túy

Trưa 23-7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết tốc độ xe tải gây tai nạn theo giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước lúc bị lật đạt 65 km/h. 20 giây trước khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe đạt 63 km/h. Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe gây tai nạn. Kết quả không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở lái xe, riêng kết quả kiểm tra ma túy phải chờ thêm.

HIẾU CHUNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông