Viết tiếp Chuyên án 819X - Phá băng trộm xe máy liên tỉnh: “Rùa tai đỏ” đã bị triệt phá như thế nào?

10:08 30/08/2019

Trong những ngày này, Chuyên án mang bí số 819X, đấu tranh triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy tại địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố vẫn đang được CBCS Phòng Cảnh sát hình sự - CATP triển khai phá án quyết liệt, khẩn trương. Bước đầu, lực lượng chuyên án đã bắt 8 đối tượng, thu giữ 14 xe máy. Theo đánh giá, “Rùa tai đỏ” là một trong những ổ nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, manh động và nguy hiểm nhất bị Cảnh sát hình sự - Công an Hải Phòng triệt phá trong vòng 13 năm trở lại đây…

 

 

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP khen thưởng Ban chuyên án 819X, Phòng PC02 - CATP  (Ảnh: Khắc Đoàn)

   Khoảng nửa đầu năm 2019, trước tình trạng số vụ trộm cắp xe máy tại nhà dân, đặc biệt tại các khu nhà trọ tập thể công nhân ven khu công nghiệp có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trung tá Trần Trọng Cường, Phó Đội trưởng Đội 9 – Phòng Cảnh sát hình sự, CATP – đơn vị chủ công phá án cho biết: Cứ mỗi lần người dân đăng 1 clip kẻ trộm vào cắt khóa cổng, dùng vam phá khóa, đấu nối điện đề nổ xe máy trộm cắp phóng mất dạng là anh em hình sự cảm thấy như bị “mắc nợ”. 

Từ thực tế đó, Đội 9 – Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Phòng cho xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa tận gốc loại tội phạm nguy hiểm này.

Chuyên án mang bí số 819X ra đời do Đại tá Lê Hồng Thắng, Anh hùng LLVT ND, Trưởng Phòng Cảnh sát hinh sự - CATP làm Trưởng Ban, Đội 9 của đơn vị được giao nhiệm vụ chủ công phá án. Trung tá Trần Trọng Cường kể: từ khoảng tháng 6/2019, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, trinh sát chia làm 3 mũi, hình thành các tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Tổ 1 do Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Phó trưởng Phòng CSHS, Phó Ban chuyên án chỉ huy cùng Trung tá Mạc Tư Khoa, Đội trưởng Đội 9 triển khai lực lượng theo dõi đối tượng tại địa bàn Hải Phòng; tổ 2 do Thiếu tá Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng Phòng CSHS – Phó Ban chuyên án chỉ huy cùng Thượng úy Đỗ Hồng Phú, Phó Đội trưởng Đội 9 thường xuyên đi Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc CATP Hà Nội bám sát các đối tượng; tổ 3 do Đại tá Ngô Văn Xuân, Phó trưởng Phòng CSHS cùng Trung tá Trần Trọng Cường – Phó Đội trưởng Đội 9 chỉ huy tổ chức anh em đón lõng, bắt các đối tượng, thu tang vật trả người bị hại.

Trung tá Mạc Tư Khoa cho biết: Anh em chia thành từng nhóm, mỗi nhóm 2 đồng chí được phân công đeo bám đối tượng gần như 24/24h hàng ngày. Nhiều hôm thời tiết nắng nóng, các anh trần mình dưới vỉa hè, căng mắt quan sát di biến động của đối tượng, trong lúc có thể chúng thoải mái ngủ nướng sau một đêm đi “tăm tia” trộm cắp hoặc chơi game trên điện thoại trong phòng điều hòa mát rượi…

 Cảnh sát hình sự - CATP hỏi cung đối tượng Phạm Văn Hải

 Cảnh sát hình sự - CATP hỏi cung đối tượng Phùng Văn Kiều

 Cảnh sát hình sự - CATP hỏi cung đối tượng Bùi Quang Vinh

Cảnh sát hình sự - CATP hỏi cung đối tượng hỏi cung đối tượng Đỗ Văn Hùng

Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Đêm 19/8, đúng Ngày kỷ niệm truyền thống lực lượng CAND, thời cơ đã chín muồi, lệnh phá án được phát ra, các mũi trinh sát tỏa đi tóm gọn 4 đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy ở bến xe Miền Tây (quận Kiến An) gồm: Vũ Văn Đại, sinh năm 1987, trú quán số 4/342, Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân; Bùi Như Toàn, sinh năm 1979, trú quán số 1/10, Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng; Lê Văn Tưởng, sinh năm 1988, trú quán khu 6, phường Nam Hải, quận Hải An và Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1992, trú quán số 253, tổ 12, phường Nam Hải, quận Hải An (Báo ANHP đã có bài phản ánh).

Các tên: Tưởng, Đại, Toàn bị bắt khi đang mang xe máy trộm cắp được tiêu thụ ở huyện Vĩnh Bảo, còn Nguyễn Minh Thành bị tóm cổ ở nội thành Hải Phòng chỉ vài giờ sau khi gây án.

Đối tượng Bùi Quang Vinh

 Ngay sau đó, từ lời khai ban đầu của các đối tượng, Chuyên án 819X được điều tra mở rộng, từ ngày 25-8 đến ngày 27-8, lực lương phá án  phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội), Công an huyện Vĩnh Bảo và Công an phường Dư Hàng Kênh (Lê Chân) bắt tiếp 4 tên nữa, gồm: Bùi Quang Vinh, sinh năm 1985, trú quán số 89B, Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An; Phạm Văn Hải, sinh năm 1979, trú quán số 2/67/182, Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân; Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1979, đăng ký hộ khẩu tại số 6A/36/47/81 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân và Phùng Văn Kiều (tức Hải), sinh năm 1998, quê quán Khu 6, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Đỗ Văn Hùng

Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng mới “nhập kho” khai nhận: Đêm 22-8, Đỗ Văn Hùng và Phùng Văn Kiều hẹn nhau bàn bạc, rồi chúng mò vào nhà chị Hoàng Thu Thủy, sinh năm 1992, ở số 1/60/162, phố Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An lợi dụng sơ hở của chủ nhà, chúng mở cổng vào dắt đi 1 chiếc xe máy SH Mode màu trắng, BKS: 15K1 – 245.71và 1 chiếc máy tính xách tay (laptop HP) của chủ nhà.

Tiếp đó, khoảng 2h sáng ngày 24-8, Bùi Quang Vinh và Phạm Văn Hải rủ nhau mò đến nhà chị Phạm Thị Minh Huệ, ở tổ 10, phường Lãm Hà, quận Kiến An dùng kìm thủy lực cắt khóa cổng, đột nhập, dùng vam phá khóa xe máy, lấy đi 1 chiếc xe SH Mode màu trắng, BKS: 15B1 – 918.81 nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì đã bị bắt…

Đối tượng Phạm Văn Hải

   Theo các thành viên của Ban chuyên án, ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh này được hình thành từ các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có tên có tới 4 tiền án về các tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… Các đối tượng này có quan hệ với nhau từ khi thi hành án tại các trại giam. Sau khi ra tù, không chịu làm ăn lương thiện, chúng móc nối với nhau, tụ tập thành bầy đàn trong các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, sống bằng nghề trộm cắp.

Bọn chúng sinh hoạt theo kiểu “ngày ngủ, dêm thức”, thường xuyên liên lạc với nhau bằng “tiếng lóng”, rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp bàng ám hiệu riêng, người bên ngoài rất khó phát hiện. Khi đi “ăn hàng”, chúng thường tụ thành từng nhóm, đi đến đâu “càn quét” đến đấy, như một giống “rùa tai đỏ” phá hoại ghê gớm.

Sự nguy hiểm của ổ nhóm này là chúng hành động trắng trợn, không kiêng dè, 1 đêm có thể lấy cắp nhiều xe máy hoặc trộm cắp ở nhiều địa điểm khác nhau chỉ trong 1 đêm. Khi đã “yên vị” trong trụ sở công an, nhiều tên khai không đếm được chúng đã trộm bao nhiêu vụ nếu công an không đưa ra các bằng chứng thuyết phục giúp chúng “nhớ lại”.

Đối tượng Phùng Văn Kiều

Theo Trung tá Trần Trọng Cường, chỉ huy 1 mũi chủ công phá án, Chuyên án 819X thành công là nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị công an, giữa Công an Hải Phòng và Công an các tỉnh mà bọn trộm cắp lấy đó làm địa bàn hoạt động như: CATP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, công tác trinh sát nghiệp vụ đã phát huy hiệu quả khi Ban chuyên án nắm vững được quy luật hoạt động của bọn tội phạm khi chúng ẩn náu tại các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn… Và trên hết là tinh thần mưu trí, sáng tạo, không ngại khó khăn hiểm nguy, thời tiết khắc nghiệt, kiên trì đeo bám, nhẫn nại thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh với tội phạm của CBCS Phòng Cảnh sát hình sự - CATP…

Được biết, ghi nhận thành tích trên, sáng ngày 28-8, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP thay mặt lãnh đạo CATP đã đến động viên, biểu dương khen thưởng CBCS Phòng Cảnh sát hình sự - CATP lập chiến công xuất sắc phá thành công Chuyên án 819X, thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ tài sản, đem lại cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Hiện, Chuyên án 819X của Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Báo ANHP sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về chuyên án này đến bạn đọc.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông