Bị bắt vì chăm chó hơn con

15:37 28/09/2008

Thẩm phán thành phố Frankfurt,liên bang Đức, đã ra lệnh tống giam một đôi vợ chồng vì tội mải chăm sóc chó màbỏ đói con đẻ, dẫn đến cái chết của cháu. Cặp đôi này tên là Manuel D., 21tuổi, và vợ là Ulrike D., 19 tuổi.
Thẩm phán thành phố Frankfurt,liên bang Đức, đã ra lệnh tống giam một đôi vợ chồng vì tội mải chăm sóc chó màbỏ đói con đẻ, dẫn đến cái chết của cháu. Cặp đôi này tên là Manuel D., 21tuổi, và vợ là Ulrike D., 19 tuổi.

Theo tin từ toà án, hai vợ chồng này sống trong một căn hộ 70 m2 thuộc tầng 3 của một chung cư. Cuộc sống của họ tuy không giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn. Người chồng Manuel D. hiện làm công việc nhân viên trông giữ nhà, còn Ulrike thất nghiệp.

Những tưởng cô ta ở nhà sẽ chăm sóc con trai một cách chu đáo, nhưng không, bé trai Florian chào đời đã được 6 tháng nhưng được mẹ cho bú. Ulrike D. chỉ mải chăm sóc con chó mực cùng với 2 con mèo cưng của gia đình.

Cô ta yêu chó đến mức cho nó ngủ chung giường (ảnh), tắm táp và chải lông hàng ngày. Đàn chó, mèo được ăn uống đầy đủ chất, thường xuyên đưa đi khám bệnh. Hàng xóm kể rằng Ulrike D. không bao giờ bế con, suốt ngày bỏ mặc bé nằm trong cũi, nhưng lại thích ôm chó và chụp ảnh.

Bé Florian đã bị suy dinh dưỡng nặng, khi qua đời chỉ nặng vỏn vẹn 2 kg dù đã 6 tháng tuổi.



Đức Duy (theo Bild)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông