Cát Bà đón hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch

10:02 19/09/2019

Từ đầu năm đến nay, du lịch Cát Bà đón trên 2,3 triệu lượt khách, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 86,11% kế hoạch năm 2019. Trong đó: khách quốc tế ước đạt 575.300 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 88,5% so với kế hoạch; khách nội địa đạt 1.749.800 lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ, đạt 85,3% so với kế hoạch năm.

 Du khách nước ngoài đến với khu du lịch Cát Bà

Tổng doanh thu từ du lịch dịch vụ 8 tháng đạt 1.314,8 tỷ đồng, tăng 16,19% so với cùng kỳ 2018. Đây là những con số khá ấn tượng với du lịch Cát Bà khi mà các chỉ số đều tăng cao so với năm trước, riêng tháng 8 mặc dù có thể coi là hết mùa cao điểm mùa du lịch hè, song lượng khách đến với khu du lịch Cát Bà vẫn khá đông, đạt 268.700 lượt khách, riêng khách quốc tế đạt 450.900 lượt, khách nội địa đạt 222.800 lượt.

Doanh thu từ du lịch đạt 120,9 tỷ đồng. Từ đó có thể thấy tính mùa vụ của du lịch Cát Bà đã không còn. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực cố gắng rất lớn của chính quyền địa phương nói chung và ngành du lịch huyện đảo nói riêng, du khách và người dân trong nước, nước ngoài đã biết đến Cát Bà như một điểm du lịch nổi tiếng cũng là điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình.

Trong suốt thời gian qua, huyện Cát Hải đã có nhiều việc làm thiết thực xây dựng khu du lịch Cát Bà ấn tượng trong lòng du khách từ nâng cấp cơ sở vật chất, quản lý giá cả, cung cách phục vụ đón tiếp cho đến việc tuyên truyền quảng bá.

Hiện nay đã bước vào mùa Thu, huyện và ngành du lịch huyện đảo đã lên kế hoạch nhằm thu hút khách du lịch, trong đó chú trọng tới khách nước ngoài, như chuẩn bị các ấn phẩm, tài liệu chuẩn bị chủ động phối hợp với các đơn vị ngành liên quan tham gia quảng bá giới thiệu du lịch Cát Bà, bên cạnh đó tiếp tục kiểm tra xử lý các vi phạm về hoạt động văn hóa và du lịch, kịp thời hỗ trợ khách du lịch để giữ hình ảnh ấn tượng về một Cát Bà đẹp trong lòng du khách.

TG    

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông