Chính thức khai trương tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long

10:56 06/06/2020

Sáng 6-6, UBND thành phố và Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương tuyến cáp treo 3 dây hiện đại Cát Hải-Phù Long. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 * 19-5-2020), chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 * 13-5-2020).Tham gia buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

 

Đại biểu cắt băng khai trương tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Khải Minh, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chánh văn phòng TW Đảng; Lê Quang Tùng, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm quân chủng Hải quân; Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính TW.

 Về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Lê Danh Xương, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Thuận, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Cùng các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo các ban ngành thành phố.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu.

 Phát biểu tai buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho biết, Tuyến cáp Cát Hải-Phù Long được thi công trong vòng 3 năm với không ít khó khăn do điều kiện địa hình phức tạp, dự án nằm tại khu vực cảng nước sâu, nhiều bùn lầy. Việc đưa tuyến cáp về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng là nỗ lực to lớn của Tập đoàn Sun Group, trong hành trình đồng hành cùng với Hải Phòng đánh thức du lịch Cát Bà, chung tay với thành phố phục hồi du lịch sau dịch bệnh covid-19, ổn định an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân và nhanh chóng khôi phục nền kinh tế theo đúng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

 Sau khi được đưa vào sử dụng, tuyến cáp treo Cát Hải -Phù Long sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ khoảng 20 phút bằng phà xuống còn 9 phút bằng cáp treo, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót trong mùa du lịch cao điểm . Đồng thời, thu hút ngày càng đông khách du lịch nghỉ dưỡng tại Cát Bà, góp phần quảng bá du lịch thành phố Hải Phòng nói chung và đảo Cát Bà nói riêng đến du khách trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; đóng góp cho ngân sách thành phố và tạo việc làm cho người dân.

Dự án cáp treo Cát Hải- Phù Long là một phần của hệ thống cáp treo Cát Bà với tổng chiều dài 19,5km, tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải - Phù Long có chiều dài 3.955 m, nối địa bàn hai xã Đồng Bài và xã Phù Long thuộc huyện Cát Hải. Với thiết kế gồm 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành tốc độ tối đa 8m/s, đạt công suất 4500 khách/giờ. Toàn tuyến cáp treo có 2 nhà ga, 4 trụ cáp, tổng vốn đầu tư là 2.207 tỷ đồng và được thi công bởi Tập đoàn Doppelmayr & Garaventa (Áo), đơn vị có 127 năm kinh nghiệm về cáp treo và thành quả hơn 15.000 tuyến cáp cho khách hàng từ 96 quốc gia trên thế giới.

 Cũng theo ông Trường, điểm nhấn trong tuyến cáp mới nhất của Sun Group tại Hải Phòng không chỉ có “Trụ cáp treo cao nhất thế giới” mà còn ở kiến trúc độc đáo của hai nhà ga Cát Hải và Phù Long. Trong đó, nhà Ga đi Cát Hải mang đậm dấu ấn ngành công nghiệp đóng tàu của thành phố cảng, với kiến trúc mô phỏng sinh động xưởng đóng tàu cổ.

Nội thất nhà ga đi sử dụng nhiều vật liệu kim loại cổ xưa, các chi tiết, phụ kiện đóng tàu như mái nhôm, kèo thép… được để thô mộc, nguyên bản khiến du khách ngỡ ngàng như đang lạc vào một xưởng dóng tàu thực thụ. Ngoài ra, dự án còn mở ra cơ hội mới cho nhiều nhà đầu tư khác tại Cát Bà, tạo sự cổng hưởng trong phát triển kinh tế chung của thành phố, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hải Phòng vào năm 2050…

Phát tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cát Hải và các Sở, ban, ngành thành phố; đồng thời đánh giá cao Chủ đầu tư đã tập trung nhân lực, thiết bị, tài chính đẩy nhanh tiến độ, khắc phục khó khăn để thi công hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng chí nhấn mạnh, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long được hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần hiện thực hóa mục tiêu theo quy hoạch tổng thể phát triển bền vững du lịch quần đảo Cát Bà đến năm 2020, tầm nhìn 2050 là xây dựng quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển “Du lịch Xanh” đẳng cấp quốc tế. Đây cũng là kết quả hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành dịch vụ, trọng tâm là cảng biển, logistis, du lịch thành phố theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Để phát huy hiệu quả tuyến cáp treo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản để đảm bảo tiến độ dự án; yêu cầu Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án để sớm đưa vào khai thác, sử dụng các dịch vụ.

Cũng trong ngày khai trương, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long của Tập đoàn Sun Group đã được Tổ chức kỷ lục Guinness trao chứng nhân: “Tuyến cáp treo có tru cáp treo cao nhất thế giới”. Kỷ lục này dành cho trụ cáp T3, với chiều cao 214,8m.

Nhân dịp khai trương, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long, Sun world Cat Ba triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 6-6 đến ngày 30-6. 

Dành cho người dân Hải Phòng: Giá vé giảm hơn 30% còn 100.000 đồng/ vé một chiều, 150.000 đồng/ vé khứ hồi, áp dụng cho cả người lớn và trẻ em. Miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Dành cho du khách các tỉnh khác: Giảm giá 30% giá vé khứ hồi. Theo đó, giá vé cho người lớn và trẻ em trên 1.4m là 150.000 đồng/ vé một chiều, 200.000 đồng/ vé hai chiều, giá vé cho trẻ em từ 1m-1.4m là 100.000 đồng/ vé một chiều, 150.000 đồng/ vé hai chiều; miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Trường Giang (Ảnh: Đàm Thanh)

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích