Cưỡng chế hộ dân cố tình vi phạm hành lang đường bộ, không bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5

11:59 08/10/2024

Như tin Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 tại xã An Đồng phải thu hồi tổng diện tích 24.454,9m2 đất các loại của 3 tổ chức và 139 hộ dân. Tuy nhiên, công tác GPMB bị vướng do 7 hộ dân có công trình, vật kiến trúc trên đất hành lang giao thông quốc lộ 5 và nằm trong phạm vi thi công hạng mục cống thoát nước ven đường, hè đường nhánh của dự án.

Tổng diện tích 7 hộ đã lấn chiếm xây dựng công trình là 564,8m2; phần đất phải giải phóng phục vụ công trình là 103,8m2.

Hậu quả, từ cuối tháng 7/2024 đến nay, nhà thầu phải dừng thi công do các hộ này cố tình không thực hiện việc tháo dỡ công trình, trao trả mặt bằng hành lang đường bộ, tiến độ công trình đã bị chậm 2 tháng so với yêu cầu của Thành ủy, UBND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện An Dương và Trưởng Công an huyện có mặt tại hiện trường 

Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, UBND xã An Đồng, các phòng nghiệp vụ và Ban quản lý dự án thuộc huyện An Dương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động, giải thích thuyết phục chính sách, chế độ GPMB đến từng hộ dân. UBND huyện An Dương cũng đã tổ chức họp đối thoại trực tiếp, giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân và trả lời bằng văn bản.

Chính quyền địa phương đọc lệnh cưỡng chế 

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến hết ngày 6/10/2024, có 6/7 hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công dự án, gồm: hộ ông Mai Văn Sáng; hộ ông Nguyễn Đức Diệp; hộ bà Nguyễn Thị Hạnh có địa chỉ tại số 60, đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng; hộ bà Đào Thị Chí Công; hộ bà Hà Thị Doan có địa chỉ tại số 66, đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư An Trang, xã An Đồng và hộ bà Vũ Thị Ninh, xã An Đồng có địa chỉ tại số 880, 864 đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư An Trang, xã An Đồng.

Lực lượng cưỡng chế huyện An Dương tiến hành tiếp cận công trình vi phạm buộc phải cưỡng chế khắc phục hậu quả

Riêng hộ ông Vũ Tấn Hiền có địa chỉ tại số 1, Tổ 10, cụm dân cư Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng không chấp hành, cố tình vi phạm, gây khó khăn cho công tác thi công.

Do đó, từ 7 giờ 30 phút, ngày 8/10/2024, UBND huyện An Dương tiến hành cưỡng chế  không buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với hộ ông Vũ Tấn Hiền do vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và trong phạm vi giải phóng mặt bằng phúc vụ Dự đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Tôn Đức Thắng - Đường Máng nước – Quốc lộ 5 theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Lực lượng cưỡng chế tiến hành niêm phong tài sản, di chuyển đến kho bảo quản theo đúng quy trình, quy định

Theo hồ sơ vi phạm, hộ ông Vũ Tấn Hiền, trú tại số 01, Tổ 10, Cụm dân cư Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, đã có hành vi chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng công trình nhà 03 tầng, diện tích 56,9m2 (trong đó phần công trình xây dụng vi phạm trên diện tích đất trong hành lang giao thông 56,9m.

Ngày 15/07/2024, UBND huyện An Dương đã ban hành Quyết định số: 2383/QĐ-KPHQ về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Vũ Tấn Hiền. Ngày 05/08/2024,  UBND huyện An Dương ban hành Quyết định số 2574/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Vũ Tấn Hiền./.

ĐL

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông