Đã có 6 hộ dân chấp hành tháo dỡ phần công trình vi phạm trên đất hành lang giao thông Quốc lộ 5 bàn giao mặt bằng cho dự án

23:31 06/10/2024

Như Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã phản ánh, Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 tại xã An Đồng phải thu hồi tổng diện tích 24.454,9m2 đất các loại của 3 tổ chức và 139 hộ dân. Đến nay, còn lại 7 hộ dân có công trình, vật kiến trúc trên đất hành lang giao thông quốc lộ 5 và nằm trong phạm vi thi công hạng mục cống thoát nước ven đường, hè đường nhánh của dự án.
Chính quyền và lực lượng dân phòng địa phương đến từng từ hộ dân tuyên tuyền vận động

Tổng diện tích 7 hộ đã lấn chiếm xây dựng công trình là 564,8m2; phần đất phải giải phóng phục vụ công trình là 103,8m2. 

Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, UBND xã An Đồng, các phòng nghiệp vụ và Ban quản lý dự án thuộc huyện An Dương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động, giải thích thuyết phục chính sách, chế độ GPMB đến từng hộ dân. UBND huyện An Dương cũng đã tổ chức họp đối thoại trực tiếp, giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân và trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên các hộ dân vẫn chưa chấp hành tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng.

Hậu quả, từ cuối tháng 7/2024 đến nay, nhà thầu phải dừng thi công do các hộ này cố tình không thực hiện việc tháo dỡ công trình, trao trả mặt bằng hành lang đường bộ, tiến độ công trình đã bị chậm 2 tháng so với yêu cầu của Thành ủy, UBND thành phố.

Trên cơ sở hồ sơ vi phạm, ngày 15/7/2024, UBND huyện An Dương đã ban hành các quyết định về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với đối với 7 hộ kể trên.

Tiếp đến ngày 24/9/2024, UBND huyện An Dương đã tổ chức Hội nghị đối thoại với 7 hộ dân thuộc diện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành lang đường bộ Quốc lộ 5. Tại hội nghị này, đại diện các hộ dân đã nhận thức rõ vấn đề về hành vi vi phạm xây dựng hoặc mua bán công trình trên đất hành lang đường bộ;  tán thành việc thành phố thu hồi đất phục vụ dự án là cần thiết và quy trình thực hiện thu hồi là đúng pháp luật.

 Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến hết ngày 6/10/2024, có 6/7 hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công dự án, gồm:

1-   Hộ ông Mai Văn Sáng có địa chỉ tại số 54 đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng;

2-    Hộ ông Nguyễn Đức Diệp có địa chỉ tại số 860 đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư An Trang, xã An Đồng;

3-    Hộ bà Nguyễn Thị Hạnh có địa chỉ tại số 60, đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng;

4-   Hộ bà Đào Thị Chí Công có địa chỉ tại số 68, đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư An Trang, xã An Đồng;

5-   Hộ bà Hà Thị Doan có địa chỉ tại số 66, đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư An Trang, xã An Đồng;

6-   Hộ bà Vũ Thị Ninh, xã An Đồng có địa chỉ tại số 880, 864 đường Nguyễn Văn Linh, Cụm dân cư An Trang, xã An Đồng.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hỗ trợ hộ dân vi phạm tự tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho dự án 

Còn lại 1 trường hợp chưa chấp hành việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm đất hành lang an toan giao thông QL5 để bàn giao mặt bằng sạch cho dự là hộ ông Vũ Tấn Hiền, có địa chỉ tại số 1, Tổ 10, Cụm dân cư Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng. Nếu hộ này cố tình vi phạm, UBND huyện An Dương sẽ cưỡng chế thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình vi phạm xây dựng trên đất hành lang giao thông đường Nguyễn Văn Linh, trả mặt bằng cho dự án. Thời gian cưỡng chế sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 8/10/2024 tới./.

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông