Hiệu quả từ Quy chế phối hợp Công an 4 tỉnh trong phòng chống tội phạm

16:26 11/08/2019

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và trước yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 1-8-2011, Công an các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh đã ký Quy chế phối hợp số 712/CAHP-CAHD-CATB-CAQN về phối hợp hoạt động trong phòng chống tội phạm. Đến nay, công tác phối hợp của lực lượng Công an 4 địa phương từng bước đi vào chiều sâu, mang hiệu quả thiết thực, đảm bảo sự thống nhất trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm về nội dung. Nhờ đó mà công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ngày càng được nâng cao và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định ANTT khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương...

Lãnh đạo Công an 4 địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và Quảng Ninh ký kết Quy chế phối hợp

Ngay sau khi Quy chế được ký kết, Công an 4 địa phương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện phối hợp để cụ thể hóa theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng lực lượng, địa bàn. Theo đó, Công an 4 địa phương đã làm tốt chức năng tham mưu với Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

Hiệu quả nội dung liên kết giữa các địa phương đã góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, các hoạt động phối hợp cụ thể, thiết thực đã giải quyết nhiều vấn đề ANTT nổi lên tại các địa bàn giáp ranh, xây dựng được mối quan hệ đoàn kết gắn bó, không để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Đặc biệt, Công an 4 địa phương đã xây dựng được cơ chế hoạt động ổn định, khép kín địa bàn trong phòng chống, ngăn chặn các loại tội phạm.

Cụ thể, Công an 4 địa phương đã chủ động tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sơ tổng kết các chuyên đề công tác, các chuyên án, vụ án điển hình. Trong đó, Công an Hải Dương và Thái Bình tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; xây dựng, duy trì hoạt động 16 mô hình cụm liên kết với các xã giáp ranh như:  mô hình liên kết giữ gìn ANTT giữa xã Tiền Phong (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) với xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình); cụm liên kết giữa xã Lê Thiện, An Dương với xã Kim Lương, Kim Thành; cụm liên kết giữa huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang (Hải Dương)...

Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: bên cạnh công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an 4 địa phương đẩy mạnh nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các băng nhóm; phối hợp xác minh, nắm và quản lý đối tượng.

Trong đó, như Công an Hải Phòng đã tiến hành trao đổi với Công an 3 địa phương gần hàng trăm tin phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Công an Hải Dương tiếp nhận, trả lời hơn 6.000 yêu cầu tra cứu; Công an Quảng Ninh trao đổi, tiếp nhận hơn 1.300 tin với Công an 3 địa phương phục vụ phòng chống tội phạm...

Kết quả, trong 3 năm (2016-2019), Công an 4 địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ 377 vụ phạm pháp hình sự với 562 đối tượng; phối hợp triệt phá 23 ổ nhóm. Trong đó, Công an Hải Phòng phối hợp điều tra, làm rõ 78 vụ, bắt giữ 144 đối tượng, triệt phá 5 băng nhóm với 19 đối tượng; Công an Hải Dương phối hợp điều tra, làm rõ 213 vụ, bắt giữ 245 đối tượng, triệt phá 13 ổ nhóm; Công an Thái Bình phối hợp điều tra, làm rõ 40 vụ, bắt giữ 52 đối tượng, triệt phá 5 ổ nhóm trộm cắp, cướp giật, đánh bạc... ; Công an Quảng Ninh phối hợp điều tra, làm rõ 46 vụ, bắt giữ 121 đối tượng.

Và một điều khác, Quy chế phối hợp của Công an 4 địa phương đã đảm bảo công tác điều tra, xử lý tội phạm trong các vụ án được chính xác, kịp thời, không để gây bức xúc trong dư luận.

Điển hình như năm 2017, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ vụ các đối tượng cài đặt thiết bị đánh cắp thông tin tài khoản khách hàng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Bình. Tháng 8-2017, Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh rà soát, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Năm, sinh 1986, ở Quân Thiềng, Đồng Minh, Vĩnh Bảo gây ra vụ cướp giật tài sản tại huyện Quỳnh Phụ. Công an TP Thái Bình phối hợp với Công an Hải Phòng đấu tranh, triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản bí số TCXM-2018, bắt giữ 2 đối tượng Đào Đăng Quý và Nguyễn Phùng Vinh, đều sinh 1987, ở An Lão, Hải Phòng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn 4 tỉnh thành.

Năm 2018, Công an Hải Phòng phối hợp với Công an TP Móng Cái, Công an Quảng Yên (Quảng Ninh) truy bắt thành công đối tượng Vũ Thế Thùy, sinh 1986, ở Toàn Thắng, Tiên Lãng, là đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản, đốt xác phi tang xảy ra ngày 7-11-2018 tại khu vực xã Kiến Thiết, Tiên Lãng. Công an Hải Dương phối hợp với Công an Quảng Ninh điều tra, làm rõ vụ giết người, cướp xe taxi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 11-6-2018 tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà; phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình rà dựng, truy bắt ổ nhóm 4 đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng xảy ra ngày 13-8-2018 tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, nút giao Gia Lộc, Hải Dương...

Còn nhớ cách đây 3 năm, tên Doãn Trung Dũng, sinh 1971, ở khu 1, phường Trưng Vương, cùng TP Uông Bí, thủ phạm vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người tử vong trong 1 gia đình ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng bị “sa lưới” tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Việc bắt giữ an toàn Doãn Trung Dũng khi đó là một trong những chiến công xuất sắc của lực lượng phá án, trong đó có sự hiệp đồng chặt chẽ của Công an 4 tỉnh thành. Bởi sau khi gây ra vụ thảm sát, như “con thú hoang cùng đường”, tên Dũng tìm mọi cách chạy trốn. Hàng trăm CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an các tỉnh, thành giáp ranh như Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình đã được huy động vào cuộc.

Trong đó, Công an Hải Phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT- CATP đã huy động gần 100 CBCS thuộc Phòng PC45, gần 200 CBCS CAH Thủy Nguyên cùng tổ công tác của Phòng PC47, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (PK20), lực lượng các đơn vị PC67, PC68- CATP và Công an một số quận, huyện đã được huy động tối đa, phối hợp rà soát khép kín vòng vây truy bắt. Đến 21h ngày 26-9 Công an Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ an toàn Doãn Trung Dũng tại khu vực gần chân cầu Bính.

Hay như vụ án đối tượng Vũ Viết Tuân, sinh 1988, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, Thanh Hà giết người, cướp xe taxi xảy ra ngày 11-6-2018 tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. Trước đó, vào 6h ngày 11-6-2018, một số người dân bất ngờ phát hiện thi thể anh Dương Văn H, sinh 1987, ĐKTT ở phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lái xe taxi của Công ty taxi 712 Cẩm Phả bị tử vong bên tỉnh lộ 390B, đoạn qua thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSHS- Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Thanh Hà cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Qua trao đổi thông tin với Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định thủ phạm và bắt gọn tên Tuân khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng.

Có thể nói, việc Công an 4 địa phương duy trì thực hiện Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm được lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANCT-TTATXH ở mỗi địa phương cũng như toàn khu vực, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông