Quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU

17:22 02/06/2024

Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), thời gian qua, Hải Phòng đã đạt được những kết quả khả quan trên các phương diện công tác. Từ công tác quản lý tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá cho đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tàu cá, góp phần chung tay cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với hải sản khai thác của Việt Nam.

Kiểm soát chặt hoạt động tàu cá trên biển

Song song với việc thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức, công tác quản lý tàu cá được các lực lượng chức năng thành phố chú trọng siết chặt. Thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành các quyết định về việc công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển tại vùng bờ và vùng lộng; ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU (Ảnh tư liệu)

Công tác đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; cấp Giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm được lực lượng chức năng triển khai hiệu quả. Hiện 816 tàu cá đủ điều kiện và đang hoạt động khai thác thủy sản của Hải Phòng đã được đăng ký trên hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, góp phần đáp ứng được cơ bản các yêu cầu về nghiệp vụ quản lý khai thác thủy sản. 100% tàu cá của Hải Phòng đã được kẻ biển, đánh dấu, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, lắp thiết bị giám sát hành trình.

Đáng chú ý, công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá thông qua Hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) được siết chặt. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2024, số tàu mất kết nối trên biển trên VMS của Hải Phòng là 79 tàu. Trong đó có 2 tàu mất tín hiệu kết nối trên biển trên 10 ngày.

Đối với tất cả những trường hợp trên, lực lượng chức năng đã liên hệ thông báo cho chủ tàu, nắm bắt nguyên nhân, nhắc nhở và yêu cầu chủ tàu bật thiết bị kết nối với Hệ thống giám sát hành trình tàu cá khi đi hoạt động khai thác thủy sản trên biển, không được vượt qua ranh giới cho phép.

Cán bộ Phòng An ninh Kinh tế tham gia đoàn liên ngành thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chống khai thác IUU tại huyện đảo Cát Hải

Đồng thời gửi thông báo đến các địa phương, đơn vị liên quan trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao phát hiện tàu cá nêu trên về bờ thông báo tới các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định; kiên quyết không cho tàu cá rời bến đi khai thác thủy sản khi thiết bị giám sát hành trình chưa kết nối với hệ thống giám sát tàu cá.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của lực lượng chức năng cho thấy, 73/79 tàu mất kết nối trên 6h là do một số nguyên nhân như: lỗi mạng, mất nguồn do bình ắc quy hết điện, thiết bị chạy không ổn định, chập điện, sét đánh, máy tàu bị sự cố… Các chủ tàu đã nghiêm túc khắc phục, có tín hiệu kết nối trở lại. Đối với 6/79 tàu chưa có kết nối trở lại, các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi.  

  Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Đối với công tác kiểm tra, giám sát tàu cá và sản lượng bốc dỡ qua cảng, 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố số tàu cá vào cảng là 2.269 lượt tàu, rời cảng là 2.272 lượt tàu. 100% lượt tàu cá đều có thông báo vào – ra cảng. Sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng ước đạt 933 tấn.

Tại các địa phương chưa có tổ chức quản lý cảng cá, lực lượng Biên phòng, Chi cục Thủy sản phối hợp với địa phương tổ chức thu nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; rà soát kiểm đếm sản lượng khai thác của các tàu cá thông qua các sổ nhật ký, báo cáo khai thác.

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, hướng dẫn chủ tàu cá thực hiện các thủ tục hành chính đối với tàu cá “3 không” tại xã An Lư, Thuỷ Nguyên

Theo đó, sản lượng kiểm đếm trên toàn thành phố trong 5 tháng qua ước đạt trên 18.193 tấn. Tổng sản lượng kiểm soát được trong 5 tháng qua cảng và không qua cảng đạt gần 19.203 tấn (đạt 38,53% tổng sản lượng khai thác toàn thành phố).

Đặc biệt, thời gian qua lực lượng chức năng chưa phát hiện các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Hải Phòng đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, bị nước ngoài ngăn cản, bắt giữ, xử lý cũng như các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật. 5 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố đã xử phạt tổng cộng 956.900.000 đồng đối với 70 trường hợp vi phạm các lỗi sau: tàng trữ kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản trái phép, lỗi liên quan thiết bị giám sát hành trình, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hoá thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển, không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng…

Các địa phương đã thông báo, niêm yết công khai danh sách các tàu cá của địa phương không tham gia hoạt động khai thác thủy sản, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU.

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, hướng dẫn chủ tàu cá thực hiện các thủ tục hành chính đối với tàu cá “3 không” tại xã An Lư, Thuỷ Nguyên

Nhận thức, ý thức của người dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày càng nâng cao; số lượng tàu cá vi phạm khai thác IUU giảm rõ rệt. Ngư dân bước đầu đã hình thành thói quen thực hiện việc ghi chép hồ sơ, nhật ký, báo cáo khai thác, bật giám sát hành trình 24/24h khi đi hoạt động trên biển thực hiện trình báo với cơ quan chức năng khi đưa tàu xuất, rời cảng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng giống như các tỉnh/thành khác trên cả nước, hiện nay công tác chống khai thác IUU của Hải Phòng còn vấp phải một số khó khăn, hạn chế nhất định.

Thành phố đang nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chống khai IUU theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với hải sản khai thác của Việt Nam…

Bình Huệ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông