Thôn an toàn PCCC phát huy hiệu quả 4 tại chỗ

    10:44 07/10/2024

    Thời gian qua, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trên địa bàn Hải Phòng đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và “Thôn an toàn PCCC”.

    Cũng giống như các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, ngay sau khi được xây dựng, đi vào hoạt động, các mô hình “Thôn an toàn PCCC” đã phát huy hiệu quả thiết thực, theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

    Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản theo phương án thực tập tại “Tổ liên gia an toàn PCCC” khu dân cư thôn 4, xã Tú Sơn

    Được xây dựng bảo đảm các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Công an, mỗi hộ gia đình khi tham gia mô hình đều được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, tối thiếu 1 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...); các phương tiện để ở nơi quy định (dễ thấy, dễ lấy); lắp đặt 1 chuông báo cháy tại khu vực kinh doanh và khu vực gia đình ở, 1 đèn báo cháy phía ngoài nhà tầng 1; trong nhà lắp đặt bảo đảm mỗi tầng 1 nút ấn báo cháy.

    Nút ấn, đèn và chuông báo cháy của các hộ gia đình được liên kết với nhau bảo đảm khi ấn bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu và khi nhấn nút ấn bên trong của hộ gia đình nào thì đèn báo cháy tại hộ gia đình đó sẽ hoạt động. Các nhà có từ 2 tầng trở lên đều bảo đảm có lối thoát nạn thứ 2 qua ban công các tầng phía trên sang nhà bên cạnh…

    Tham gia mô hình, các hộ dân đều được lực lượng chức năng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn các kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH. Nên khi không may phát sinh sự cố cháy, nổ, đại diện hộ gia đình sẽ ấn nút báo cháy báo động cho những hộ trong tổ liên gia biết để kịp thời hỗ trợ dập cháy, đồng thời nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy phun vào đám cháy, hô hoán cho các hộ dân xung quanh biết để hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên trong gia đình di chuyển ra khu vực ít chịu tác động của các yếu tố trong đám cháy để chờ sự hỗ trợ.

    Về phía các hộ dân trong tổ liên gia, “Thôn an toàn PCCC”, ngay khi nghe thấy chuông báo cháy, đều khẩn trương mang theo các trang thiết bị, phương tiện được trang bị tại hộ gia đình chạy ra ngoài xác định nhà bị cháy để nhanh chóng tham gia tổ chức chữa cháy, CNCH…

    Nhờ có sự chủ động của từng hộ dân và sự vào cuộc hỗ trợ, ứng cứu kịp thời theo đúng phương châm “4 tại chỗ” của các “Thôn an toàn PCCC” nên phần lớn các vụ cháy tại nhà dân đã được người dân phát hiện, xử lý xong trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến.

    Qua đó, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ gây ra; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác PCCC, CNCH…

    Bình Huệ

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông