Trả giá vì làm giàu từ ma túy

23:57 26/07/2018

Chẳng có nghề ổn định, lại thích “ngồi mát ăn bát vàng” nên Nguyễn Văn Quang, sinh 1976, ở Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, chẳng mấy chốc bước chân vào con đường làm giàu phạm pháp bằng cách “kinh doanh” trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 15h ngày 24-10-2017, tại đầu ngách 88 ngõ 179 Lê Lợi, CAQ Ngô Quyền bắt quả tang Trần Minh Thịnh và Nguyễn Quang Tú có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ ma túy trong người hai đối tượng gồm 0,05 gam và 0,102 gam là loại Methamphetamine.

Qua đấu tranh, cả hai đối tượng đã khai nhận vừa mua ma túy tại nhà của Nguyễn Văn Quang ở 3/88/179 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền. Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong vật chứng. Cùng lúc đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Quang.

Quá trình điều tra, Quang khai nhận hồi đầu tháng 10-2017, do thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời. Ngày 9-10-2017, Quang đến khu vực đường tàu Mê Linh, quận Lê Chân, mua của một người phụ nữ không quen biết 5 gói ma túy đá với số tiền 1,2 triệu đồng.

Sau khi nhẩm tính, Quang định bán với giá cao hơn và sẽ lời lãi ra được tầm 800.000 đồng. Đến ngày 14-10-2017, Quang đã bán cho “khách nghiện” là Trần Minh Thịnh 1 gói ma túy giá 200.000 đồng. 5 ngày sau, Quang tiếp tục bán cho khách là Nguyễn Quang Tú một gói ma túy với giá 200.000 đồng.

Đến chiều ngày bị bắt là ngày 24-10-2017, Quang bán cho cả Thịnh và Tú mỗi người 1 gói ma túy nhỏ với giá 200.000 đồng/gói tại nhà. Khi Thịnh và Tú đang cầm ma túy ra về thì bị bắt quả tang cùng vật chứng, còn sau đó Quang bị bắt khẩn cấp.

Mới đây, TAND quận Ngô Quyền đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Quang về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xem xét, HĐXX đã xử phạt Nguyễn Văn Quang 7 năm tù.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông