Quận Lê Chân đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray

19:48 11/10/2024

​Chiều ngày 10/10/2024, tại UBND phường Vĩnh Niệm, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất quận Lê Chân tổ chức họp đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc đối thoại. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo phường Vĩnh Niệm và các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận trả lời, giải đáp ý kiến của người dân

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray hiện còn 30 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng, diện tích  3.027 m2, số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Các hộ dân nêu ý kiến, kiến nghị tại cuộc đối thoại

​Tại hội nghị, đại diện 29 hộ dân có đất bị thu hồi nêu các ý kiến, kiến nghị các cấp chính quyền quận Lê Chân và phường Vĩnh Niệm làm rõ các vấn đề  liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất đối với diện tích đất của các hộ bị thu hồi, thẩm quyền thu hồi đất, các văn bản quyết định của thành phố và quận liên quan đến việc thu hồi đất….

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của quận đã giải đáp những thắc mắc, phân tích làm rõ từng ý kiến, kiến nghị trên cơ sở những quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành các quyết định thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án. Đây cũng là lần thứ 2, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất quận Lê Chân tổ chức họp đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray.

​Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Phó chủ tịch UBND quận cho biết Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray được chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích của nhân dân. Do đó, các hộ dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận ủng hộ dự án, khẩn trương chấp nhận phương án đền bù, bàn giao mặt bằng, tránh việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Nếu các hộ tiếp tục không chấp thuận, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ thực hiện các bước để cưỡng chế theo quy định.

Thái Bình

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông