Chủ động các phương án phòng chống, ứng phó bão số 6

21:20 25/10/2024

Chiều 25/10, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai ứng phó với bão số 6 (Trami). Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Vào 13h ngày 25/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo, trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây; đến 13h ngày 26/10, bão ở vị trí 17,5 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biểnquần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12,  giật cấp 15, tốc độ 20km/h.

Triển khai công tác phòng chống bão, Bộ NN&PTNT đã ban hành Công điện đề nghị các tỉnh, thành phố, bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão gần biển Đông.

Các tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão số 6 theo đúng phương châm “4 tại chỗ”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tàu, thuyền đang hoạt động và neo đậu biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải 

Đồng thời sẵn sàng phương án cấm biển, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm; xử lý sạt lở bờ biển, bảo vệ an toàn các công trình thuỷ lợi...

Đối với những nơi có nguy cơ sạt lở cao, các địa phương đã chủ động các phương án xử lý, huy động lực lượng ứng trực để chủ động ứng phó các tình huống có thể phát sinh trước, trong cũng như sau bão…

Tại Hải Phòng, UBND thành phố đã có Công điện số 09/CĐ-CT yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão gần biển Đông.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của TW, thành phố, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phòng chống bão; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến 14h ngày 25/10/2024, lực lượng chức năng thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.788 phương tiện/5.109 lao động, 183 lồng bè/285 lao động, 3 chòi canh/6 lao động hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh…

Sau khi nghe các bộ, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo, thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị: Các địa phương cần chú trọng lưu ý nguy cơ sạt lở bờ biển, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hướng di chuyển của bão một cách nhanh, chính xác nhất có thể tới người dân.

Có phương án di chuyển tàu thuyền một cách hợp lý tránh trường hợp bão vào gây chìm tàu thuyền ở những vị trí neo đậu chưa đảm bảo; tính toán giải pháp di chuyển, đánh chìm lồng bè để đảm bảo an toàn; thu hoạch lúa, hoa màu, thuỷ sản hợp lý; có giải pháp bảo vệ tài sản.

Đồng thời chủ động thực hiện nghiêm phương án di dân; rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở; vận hành các hồ chữa; tính toán, nhanh chóng có giải pháp khắc phục các sự cố giao thông đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ công tác phòng chống, ứng phó cũng như khắc phục hậu quả sau bão số 6…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông