Quận Đồ Sơn: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng sau bão số 3

    13:24 10/10/2024

    Ngày 9/10, quận Đồ Sơn ban hành Công điện số 61/CĐ-CT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng sau bão số 3 trên địa bàn quận.
    Hiện trường đám cháy tại điểm cao 92, đường lên tháp Tường Long thuộc phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) ngày 5/10

    Nội dung Công điện nêu rõ: để chủ động và sớm khắc phục những thiệt hại do bão số 3 (Bão Yagi) gây ra, hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, cháy thực bì trong rừng, đặc biệt đối với phần diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn quận, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các phường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 1/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1643/BNN-KL ngày 8/3/2024 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1116/KL- PCCCR ngày 24/9/2024 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng sau bão số 3.

    Chủ tịch UBND các phường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý, bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính Phủ; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

    Công điện cũng yêu cầu UBND các phường xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với diện tích bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; khẩn trương huy động lực lượng thu gom vật liệu cháy để xử lý theo đúng quy định; bảo vệ nguyên hiện trạng diện tích rừng từ ngân sách nhà nước (thuộc sở hữu toàn dân bị thiệt hại) khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phương án sử dụng rừng.

    UBND các phường xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật do buông lỏng quản lý, chủ quan, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND phường nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận.

    Các phường kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, để thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong chữa cháy rừng; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; bố trí lực lượng chốt, chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào khu rừng, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế, dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để cháy lớn, cháy lan, thời gian cháy kéo dài xảy ra.

    Hiện trường đám cháy tại chân đồi 46 thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn vào sáng 9/10

    Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; có phương án và sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra.

    Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có trên địa bàn quận; tăng cường cán bộ Kiểm lâm địa bàn xuống các vùng trọng điểm cháy rừng, đặc biệt là những khu rừng bị thiệt hại sau Bão số 3 để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ trì phối hợp với chủ rừng, Uỷ ban nhân dân phường và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các khu rừng có nguy cơ cháy cao, nhất là các diện tích rừng bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3. Thường xuyên theo dõi thông tin về Cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng, thông tin phát hiện sớm điểm cháy trên Hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn; thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra đến cơ quan chức năng để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

    Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy tại chân đồi 46 thuộc phường Vạn Hương

    Mặt khác, hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, khẩn trương tổ chức vệ sinh rừng, thu gom vật liệu cháy để xử lý theo đúng quy định; nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế, dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để cháy lớn, cháy lan, thời gian cháy kéo dài xảy ra. ..

    Công an quận chỉ đạo xây dựng các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu; chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, Kiểm lâm, chủ rừng điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

    Trước đó, trên địa bàn quận vào ngày 5/10, tại điểm cao 92, đường lên tháp Tường Long (thuộc phường Hải Sơn) và sáng ngày 9/10 tại chân đồi 46 (thuộc phường Vạn Hương) đã xảy ra đám cháy rừng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương dập tắt đám cháy, không gây thiệt hại về người.

    LIÊM ĐOÀN

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông